Tiết kiệm các khoản chi phí là yêu cầu cấp bách được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tất cả các nhu cầu chi tiêu ngân sách cho hoạt động phòng, chống dịch được đưa lên hàng đầu và là nhiệm vụ đặc biệt cần thiết hơn bao giờ hết.
Do dịch, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp đã cắt giảm tối đa chi phí để hạ giá thành sản phẩm, giữ chân lao động. Các hộ dân, nhất là những gia đình công nhân, người lao động đang phải hạn chế đến mức thấp nhất những chi phí không cần thiết để duy trì cuộc sống trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Khó khăn là vậy, thế nhưng, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã sẵn sàng bỏ ra hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả ngàn tỷ đồng chung tay góp quỹ ủng hộ mua vắc xin phòng dịch Covid-19. Biết bao người bán vé số, thu gom ve chai, công nhân các khu công nghiệp, lao động thời vụ… điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng vẫn dành dụm từng đồng tiền ít ỏi để đóng góp cho quỹ thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Tại Bình Phước, tất cả người dân mỗi người một chút để chung tay ủng hộ nguồn quỹ này. Thật cảm động, khi đúng Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, hai chị em Nguyễn Đình Xuân Mai, sinh năm 2011 và Nguyễn Đình Phước, sinh năm 2014, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đã quyết định mở “kho báu” là con heo đất tiết kiệm từ tiền lì xì tết, tiền ăn sáng… suốt 7 năm qua để ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Tinh thần và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước của mỗi người dân Việt Nam là vậy. Khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần ấy càng trỗi dậy mạnh hơn, ai cũng sẵn sàng hy sinh một chút cái riêng cho cái chung. “Chống dịch như chống giặc”, toàn dân đã trở thành một khối đại đoàn kết, bền bỉ chiến đấu ở cả tiền tuyến và hậu phương. Vậy chẳng lẽ gì các cơ quan, đơn vị không thể tổ chức họp online để giảm bớt phần kinh phí; chịu khó in giấy hai mặt hay những chi phí thường xuyên khác để “góp gió thành bão”, bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
“Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, dân noi theo”, như đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Bí thư tổ chức ngày 12-6. Ngay lúc này, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hãy thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, trước hết là gương mẫu thực hành tiết kiệm, dành nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”.