Thứ 5, 25/09/2025 01:44:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:46, 12/06/2021 GMT+7

Với Covid-19, không thể chủ quan

Tấn Hòa
Thứ 7, 12/06/2021 | 05:46:00 386 lượt xem
BPO - Việt Nam đang ở thời điểm tái bùng phát lần thứ tư dịch Covid-19, với những diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn 3 lần trước. Tính đến sáng 10-6, cả nước có tổng 9.635 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có không ít người dân chưa biết mức độ nguy hại của đợt tái bùng phát dịch lần này nên vẫn còn thờ ơ, chủ quan với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ tính từ ngày 27-4 đến nay, cả nước ghi nhận tổng 6.450 ca nhiễm Covid-19, chiếm khoảng 67% tổng số ca nhiễm kể từ khi đại dịch xuất hiện. Điều này cho thấy, lần tái bùng phát dịch bệnh này có rất nhiều điểm khác biệt và khó lường hơn trước. Đó là tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh so với 3 lần trước. Cụ thể, ngày 27-4, từ 1 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 được phát hiện tại Yên Bái, sau đó lây lan rất nhanh trong cả nước. Đỉnh điểm, có ngày cả nước ghi nhận 444 ca mắc Covid-19, một con số chưa từng ghi nhận trong những đợt bùng phát trước.

Vấn đề thứ hai, cùng lúc cả nước xuất hiện tình trạng các ổ dịch từ nhiều nguồn lây. Bởi sau Yên Bái, nhiều tỉnh, thành phố trở thành tâm dịch với số ca nhiễm bệnh tăng nhanh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… và mới đây là Hà Tĩnh. Nhiều nguồn lây nhiễm cùng lúc là từ người nhập cảnh vi phạm quy định về cách ly, khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo… Vấn đề nữa là đợt tái dịch lần này đã xâm nhập vào các bệnh viện. Cụ thể là tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và mới đây là bệnh viện tuyến tỉnh ở Hà Tĩnh... Nguy hiểm hơn, đợt tái dịch lần này đã xuất hiện biến chủng mới từ Ấn Độ, B.1.617 và chủng B.1.1.7 từ Anh. Hai biến chủng vi-rút này có khả năng lây lan trong không khí, chu kỳ lây nhiễm rút ngắn chỉ còn 1-2 ngày. Thêm vào đó là ngày càng có nhiều người trẻ tuổi, không mắc bệnh nền, nhưng khi mắc Covid-19 thì diễn biến nặng, nhanh chóng rơi vào nguy kịch do tổn thương phổi.

Trước tình hình nêu trên, Việt Nam đưa ra nhiều biện pháp mới, quyết liệt hơn với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân. Theo đó, Việt Nam chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Tức chủ động xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng để tích cực phòng ngừa và phát hiện sớm các ca bệnh. Đồng thời, ứng dụng công nghệ phục vụ việc truy vết. Bên cạnh đó, Việt Nam thực hiện xuyên suốt chiến lược phòng, chống dịch là “5K + vắc xin”. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Sau lời hiệu triệu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ thành lập, đã có hàng ngàn tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân ủng hộ quỹ để mua vắc-xin tiêm phòng cho nhân dân.

Cả nước đang nỗ lực mọi cách, trên nhiều mặt trận để nhanh chóng dập dịch Covid-19, nhưng vẫn còn tình trạng đưa người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, né khai báo y tế… Vì vậy, để cuộc chiến chống dịch thành công thì ý thức và sự hợp tác của người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi chỉ cần lơ là, chủ quan, mất cảnh giác sẽ làm cho dịch bệnh có cơ hội tái bùng phát trở lại. Trường hợp hai vợ chồng là bệnh nhân Covid-19 từ Dĩ An, Bình Dương về quê Hà Tĩnh làm cho tỉnh này bùng phát dịch là minh chứng điển hình cho sự chủ quan. Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ, nguyên nhân tái bùng phát đợt lần thứ tư này chính là do sự chủ quan. Vì sức khỏe cộng đồng và với chính mình, mỗi người hãy đừng chủ quan với dịch Covid-19.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu