Thứ 5, 25/09/2025 02:56:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:27, 08/06/2021 GMT+7

Nguyên tắc “sống còn”

Hoàng Thu
Thứ 3, 08/06/2021 | 05:27:00 411 lượt xem
BPO - Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, thế nhưng hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Quả thật “điếc không sợ súng”.

Khi ra đường hoặc ở các chợ trung tâm cho đến chợ tạm, chợ cóc, tập thể dục buổi sáng, chúng ta vẫn bắt gặp tình trạng nhiều người dân không đeo khẩu trang y tế hoặc đeo theo kiểu đối phó; rồi tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách theo quy định. Đặc biệt là không khai báo khi từ vùng có dịch về…

Từ ngày 30-5, Bình Phước đưa vào hoạt động 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đa số người dân vui vẻ chấp hành lệnh dừng, tự nguyện khai báo y tế, thực hiện mẫu xét nghiệm thì vẫn có trường hợp lợi dụng những đường tắt, ngõ hẻm thông thương giữa các tỉnh với Bình Phước để trốn tránh.

Những ngày qua, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cụ thể, từ ngày 1 đến 3-6, các tổ liên ngành huyện Bù Đốp đã phát hiện, xử phạt 26 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng 29 triệu đồng. Tổ kiểm tra liên ngành các xã, phường của thành phố Đồng Xoài đã lập biên bản vi phạm hành chính 4 cơ sở không chấp hành quy định tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch; xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; nhắc nhở nhiều cơ sở kinh doanh tập trung đông người. Ngày 30-5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành phối hợp công an thị trấn kiểm tra quán cà phê nhạc Smile Coffee phát hiện khoảng 50 người, trong đó có 2 người mang quốc tịch Trung Quốc không ngồi giãn cách trong một nhà vòm, nói chuyện, uống bia... Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các khách đến quán đều không được khai báo y tế.

Trước đó, ngày 21-5-2021, UBND huyện Bù Đăng ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.T.T, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Mặc dù đi về từ vùng có dịch (tỉnh Bắc Ninh), có nguy cơ cao nhưng khi vào Bình Phước ông T đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người trong và ngoài huyện Bù Đăng nhưng không khai báo y tế...

Nhắc lại những trường hợp nêu trên để thấy, tâm lý chủ quan, lơ là với dịch vẫn còn xuất hiện ở không ít người dân. Mặc dù suốt mấy tháng qua, cả hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã đến tận ấp, sóc, khu dân cư ngày đêm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp 5K của Bộ Y tế và thêm 4K của tỉnh Bình Phước. Bài học không thừa ở các tỉnh có dịch như Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, gần nhất là TP. Hồ Chí Minh, Long An đó là: dịch không chừa một ai, bất cứ địa điểm, thời điểm nào. Chỉ một sự kiện tập trung đông người mà có ca lây nhiễm thì việc lan rộng ra nhiều tỉnh, thành khác… sẽ khó tránh khỏi.

Một trong những bài học thành công trong công tác chống dịch Covid-19 ở nước ta tại các đợt dịch trước là sự tham gia chủ động, tích cực của người dân. Vì vậy, tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, lơ là, coi thường dịch vẫn còn nguyên tính thời sự. Không ai bảo vệ chúng ta bằng chính chúng ta. Hành động của mỗi người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ góp phần vào chiến thắng đại dịch. Nguyên tắc “sống còn” 5K của Bộ Y tế  và áp dụng 9K tại tỉnh Bình Phước phải được thực hiện nghiêm túc, với trách nhiệm cao nhất để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và mỗi người dân.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu