Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đã đẩy các nước vào cuộc chạy đua vắc-xin. Việc giành giật hợp đồng đã tạo ra sự chênh lệch về tỷ lệ vắc-xin giữa các quốc gia. Ví như 10 nước giàu chiếm hơn 70% số lượng vắc-xin của thế giới. Trong khi vắc-xin cho toàn châu Phi chỉ 1%. Nhiều nước phương Tây đe dọa phong tỏa sân bay, bến cảng để ngăn chặn việc vận chuyển và xuất khẩu vắc-xin ra khỏi lục địa già. Ủy ban châu Âu còn tuyên bố khởi kiện một số hãng dược phẩm vì không giao vắc-xin đúng hạn…
Trong bối cảnh này, Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, phát triển vắc-xin, đồng thời tích cực tiếp cận các nguồn để tiêm chủng cho nhân dân. Tính đến ngày 3-6, Việt Nam đã mua ít nhất 120 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19. Riêng 20 triệu liều vắc-xin Sputnik V của Nga sẽ cung cấp ngay trong năm 2021. Ngoài ra, Nga còn ủng hộ việc cung ứng, chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc-xin Covid-19 tại Việt Nam. Theo dự kiến, từ tháng 7 tới, Việt Nam sẽ thực hiện việc chuyển giao này với công suất khoảng 5 triệu liều/tháng.
Quan hệ giữa hai dân tộc Việt - Nga đã có bề dày truyền thống thủy chung và son sắt. Năm 1923, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đặt chân tới nước Nga - Xô Viết để tìm đến Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tại đây, Người đã tìm ra chân lý thời đại để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi sự áp bức bóc lột theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Sau ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa nhiều thanh niên, đảng viên ưu tú sang Nga học tập để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 30-1-1950, Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết nhiều hiệp định, hiệp ước hợp tác trên các lĩnh vực. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, cũng như 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa từ vật chất đến tinh thần của Đảng và nhân dân Liên Xô. Tình hữu nghị sâu sắc của Liên Xô đã góp phần thành công vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hàn gắn vết thương chiến tranh của nhân dân ta.
Sau năm 1991 trở đi, dù bạn đã thay đổi thể chế chính trị nhưng quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, quốc gia kế thừa Liên Xô vẫn trọn vẹn, thủy chung. Lãnh đạo 2 nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn và ký kết nhiều chương trình hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, Nga hiện có 123 dự án đầu tư trực tiếp vào nước ta. Còn Việt Nam có 22 dự án đầu tư vào Nga cùng khoảng trên 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ với 100% vốn của người Việt Nam đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại xứ sở bạch dương. Riêng năm 2019, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa 2 nước đạt khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang bạn gần 2,7 tỷ USD.
Nhân Ngày nước Nga (12-6), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga. Điều này càng thể hiện nghĩa tình sâu nặng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và phát triển thành đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước ngày càng bền chặt trong tương lai.
Nông sản lên sàn điện tử BPO - Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục thông tin về việc tiêu thụ nông sản thông qua các sàn thương mại điện tử. Theo ghi nhận của Cục Xúc tiến thương mại, từ ngày 14-5 đến nay, tuy mới vào đầu vụ thu hoạch, nhưng đã có khoảng 3 tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được tiêu thụ trên sàn Lazada với giá thành tốt. Riêng sàn thương mại Sendo trong ngày 24-5 đã tiêu thụ hết 6 tấn vải thiều. Và sau vải thiều, đến lượt mận hậu và xoài Sơn La lên sàn.
