Đến nay, Việt Nam đã trải qua 3 đợt bùng phát dịch Covid-19. Cứ mỗi lần tái bùng phát dịch, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân cả nước lại chung sức cho một cuộc chiến mới - cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, đầy cam go và quyết liệt. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới, chúng ta đã thiết lập trên 1.600 điểm chốt, chủ công là lực lượng bộ đội biên phòng cắm chốt kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý việc xuất - nhập cảnh. Trong nội địa, bộ đội đã phải nhường doanh trại cho hoạt động cách ly. Ngành y tế căng mình chống dịch. Nhân dân cả nước đã nhường cơm xẻ áo cho hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19.
Với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các đợt tái bùng phát dịch đã nhanh chóng được khống chế. Đến thời điểm này, thế giới đã có trên 138,743 triệu ca nhiễm Covid-19 với gần 3 triệu người chết. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 2.737 ca nhiễm Covid-19 với 35 người chết.
Tình hình trong nước đã tạm ổn nhưng dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh ở Campuchia đang được Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo bên bờ thảm họa. Thái Lan và các nước trong khu vực đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 4. Trong bối cảnh này đã xuất hiện tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày một tăng cao. Ngoài đường biển bằng tàu, thuyền đánh cá của những ngư dân hám lợi thì các lối mòn, ngõ tắt trên tuyến biên giới cũng là những điểm nóng để các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta.
Là tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, thời gian qua Bình Phước cũng đã xuất hiện tình trạng người nhập cảnh trái phép. Đầu tháng 3 vừa qua, Công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú đã phát hiện và đưa đi cách ly 9 đối tượng là người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam để tìm đường sang Campuchia. Đầu tháng 4-2021, lực lượng chức năng huyện Hớn Quản cũng phát hiện 3 xe ôtô chở 10 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta để tìm đường sang Campuchia. Và mới nhất là 5 đối tượng nêu trên.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cảnh báo về nguy cơ xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4 ở nước ta là hiện hữu. Bởi những bài học sau 3 lần bùng phát dịch ở nước ta đã cho thấy, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác thì hậu quả rất khó lường. Bài học về một số khách sạn ở Đà Nẵng lén lút chứa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta, khiến hoạt động phòng dịch tái bùng phát lần thứ 2 thêm phức tạp. Vì vậy, ngoài thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thì người dân phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xuất - nhập cảnh trái phép qua biên giới; sẵn sàng tố giác khi phát hiện người nước ngoài đi lại trái phép trong khu vực dân cư. Đồng thời, không để các đối tượng lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, tiếp tay cho hoạt động đưa người xuất - nhập cảnh trái phép.
Để không ai bị bỏ lại phía sauBPO - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện cả nước có khoảng 55,4 triệu lao động. Trong đó lao động phi chính thức chiếm khoảng 56%. Được đánh giá là lực lượng đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng lao động phi chính thức lại là đối tượng chịu nhiều tổn thương và rủi ro nhất. Thậm chí khi có “biến cố” xảy ra, lực lượng này phải chịu nhiều tác động tiêu cực và ít được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
