Thứ 4, 05/11/2025 04:54:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:39, 30/03/2021 GMT+7

Biến ý chí thành hiện thực

Hoàng Thu
Thứ 3, 30/03/2021 | 07:39:00 567 lượt xem
BPO - Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trong 2 ngày 27 và 28-3, có tới 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt cho khoảng 1/5 đảng viên trong cả nước cùng dự vào một thời điểm. Đây chính là thể hiện ý chí, quyết tâm sớm đưa nội dung nghị quyết của đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Ý chí, khát vọng ấy có hiện thực hóa thành hành động được hay không là ở các cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Trước tiên và trước hết phải là nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ và đảng viên nắm vững được những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi của nghị quyết. Từ đó thống nhất ý chí và hành động trong quá trình thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thẳng thật mà nói, nhiệm vụ này lâu nay vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII cũng chỉ rõ nguyên nhân nêu trên là do tình trạng lười học, lười nghiên cứu các nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên; “năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế, năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cho pháp luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp”. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái, trong đó nhấn mạnh tình trạng lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Do vậy, chỉ sau hơn 1 tháng kết thúc đại hội Đảng toàn quốc, ngày 9-3-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp đó, công tác tuyên truyền, triển khai nội dung nghị quyết đại hội đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện. Đặc biệt, hội nghị trực tuyến toàn quốc vừa được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28-3 đã phá vỡ lối mòn truyền thống, vốn ăn sâu vào tư duy của nhiều cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng là chuyển từ quán triệt, triển khai gián tiếp sang trực tiếp, đi thẳng, nói thẳng, chỉ đạo thẳng.

Tại hội nghị này, 5 chuyên đề được 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - những người trước đó đã chủ trì dự thảo các văn kiện cấu thành nên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - trực tiếp giới thiệu, quán triệt. Bên cạnh giảm được khoản kinh phí không nhỏ khi phải tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thì việc tổ chức học trực tuyến vào 2 ngày nghỉ cuối tuần cũng khắc phục phần nào tình trạng học tập nghị quyết qua loa, “đánh trống ghi tên”, viện dẫn lý do giải quyết công việc cơ quan, đơn vị để trốn tránh học nghị quyết, học không đến nơi đến chốn…

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, là tiền đề cho những nhiệm vụ và chương trình hành động tiếp theo. Những nhận thức lĩnh hội được phải biến thành ý chí, kế hoạch, chương trình hành động với những việc làm cụ thể trong thực tiễn. Phải “Biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII” - đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu