Thứ 4, 05/11/2025 04:55:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:34, 25/03/2021 GMT+7

Bài toán khi đại dịch Covid-19 đi qua

Trần Phương
Thứ 5, 25/03/2021 | 07:34:00 738 lượt xem
BPO - Ngày 23-3-2021, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một loại vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Vắc-xin được phê duyệt có tên Gam-Covid-Vac, tên khác là Sputnik V do Nga sản xuất. Đây là vắc-xin phòng Covid-19 thứ 2 được Việt Nam phê duyệt sử dụng. Trước đó, ngày 16-3, Liên bang Nga đã gửi tặng Việt Nam 1.000 liều vắc xin Sputnik V và được nhập kho bảo quản lạnh của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bộ Y tế cho biết, trong năm nay, Việt Nam đã chắc chắn có 60 triệu liều vắc-xin AstraZeneca do Vương quốc Anh sản xuất, trong đó 30 triệu liều từ chương trình cung ứng vắc-xin toàn cầu COVAX, 30 triệu liều do Việt Nam đặt mua. Cùng với việc Sputnik V sẽ sớm được nhập khẩu và tiến độ nghiên cứu sản xuất của các đơn vị trong nước dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường trong quý 3 năm nay. Như vậy, “bài toán” vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 của nước ta đã có lời giải. Vấn đề là sau khi có vắc-xin phòng chống dịch Covid-19, chúng ta sẽ giải bài toán nào tiếp theo?

Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm thay đổi rất nhiều vấn đề trên phạm vi toàn cầu. Nói cách khác, nó đã làm thay đổi cuộc sống của nhân loại. Và bài toán đặt ra ngay sau khi đại dịch được kiểm soát vẫn là vấn đề “đầu tiên” - vấn đề tài chính. Vượt qua khủng hoảng và phục hồi kinh tế vẫn luôn là bài toán được đặt lên hàng đầu. Nhưng đây là một bài toán vô cùng nan giải với cả thế giới chứ không riêng quốc gia nào. Ở Việt Nam, một cụm từ được gắn với mọi hoạt động từ Trung ương đến tất cả địa phương ngay từ khi đại dịch ập đến là thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Thoạt nghe luận điểm này có vẻ hơi khó hiểu hay khó lý giải. Bởi tập trung phòng chống dịch hiệu quả thì khó có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế, giống như vừa chạy vừa phải xếp hàng. Thế nhưng, với sự sáng suốt và có chiến lược hợp lý, Đảng và Nhà nước ta đã có lời giải hữu hiệu nhất cho mục tiêu kép này. Thành quả là trong khi hầu hết các nước trên thế giới vừa mất nhiều người vì đại dịch vừa tổn hại kinh tế nặng nề, tăng trưởng âm hay rơi vào suy thoái, Việt Nam có kết quả ngược lại. Số người thiệt mạng vì đại dịch của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Số người bị nhiễm cũng thấp nhất còn kinh tế vẫn tăng trưởng và thuộc nhóm những nước tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đến lúc này, sau khi lời giải về vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 đã có, Việt Nam cũng đã chủ động sẵn sàng cho bài toán tiếp theo: bài toán phục hồi kinh tế. Bài toán được dự báo và có lẽ sẽ mang lại kết quả tốt nhất thế giới. Đơn giản là bởi, ngay trong lúc phòng chống dịch cao điểm, từ Trung ương đến từng địa phương, chúng ta vẫn song song hai giải pháp, hai kịch bản cho phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Bây giờ, chỉ là kích hoạt các kịch bản thúc đẩy phát triển kinh tế sao cho đạt hiệu quả cao nhất mà thôi. Đó là sự kích hoạt từ bộ máy quản lý nhà nước các cấp, đến từng đơn vị, doanh nghiệp và đến từng công dân.

Nhưng để làm được điều này một cách tốt nhất cần có sự thông suốt, đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc, của mọi tầng lớp trong xã hội, không chỉ với người Việt Nam mà còn với tất cả doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài đang sinh sống, làm việc, kinh doanh tại Việt Nam. Khi thông điệp đó được phát đi và nhận được sự cộng hưởng của cả cộng đồng, chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong giải bài toán sau đại dịch.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu