Năm 2015 và 2016, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã tổ chức Đội K72 thực hiện 4 đợt tìm kiếm trong nước và 2 đợt (giai đoạn 15) tìm kiếm ở ngoài nước. Qua đó, đã quy tập được 111 hài cốt, trong đó có 13 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở trong nước (2 hài cốt có tên, quê quán) và 98 hài cốt tìm thấy ở ngoài nước. Phối hợp với ban chuyên trách hai tỉnh Kratie và Kompongthom (Campuchia) đón nhận, bàn giao 54 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập giai đoạn 14 và 68 hài cốt liệt sĩ quy tập đợt 1 giai đoạn 15 theo đúng nghi thức, phù hợp với phong tục, tập quán của hai nước.
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị
Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 436 hài cốt liệt sĩ cần được quy tập, trong đó có 131 liệt sĩ hy sinh năm 1967 tại khu vực xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài và 305 liệt sĩ hy sinh tại các huyện, thị xã: Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp và Phước Long.
Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài trong thời gian tới. Đại tá Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị các ngành chức năng liên quan chuẩn bị tốt nội dung ký kết với các tỉnh Campuchia để tiếp tục thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo để trình UBND tỉnh ký ban hành và gửi về Quân khu 7.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026