Thứ 4, 01/10/2025 05:53:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 08:55, 20/03/2025 GMT+7

Điểm sáng tạo nguồn đảng viên nhập ngũ

Quang Thạch
Thứ 5, 20/03/2025 | 08:55:15 4,595 lượt xem
BPO - Huyện Phú Riềng có hơn 94 ngàn người, với 11 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 12%, có 4 tôn giáo chính (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo). Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên nhập ngũ hằng năm.

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp dự lễ kết nạp Đảng rất trang trọng cho đảng viên trẻ Lê Văn Phước, Chi bộ Quân sự xã Phú Riềng. Phước là con trai lớn trong gia đình có 4 anh em; sinh năm 2003, tốt nghiệp lớp 12 vào năm 2021, tham gia lực lượng dân quân thường trực xã hơn 1 năm nay. “Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và toàn thể chi bộ tuyên thệ khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, để năm 2026 đăng ký tham gia nhập ngũ, có cơ hội phát triển bản thân và đóng góp sức trẻ, xây dựng, bảo vệ đất nước” - đảng viên trẻ Lê Văn Phước chia sẻ niềm vui.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho thanh niên Lê Văn Phước, dân quân thường trực xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Phú Riềng Lưu Đức Hiền cho biết, để làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nguồn đảng viên nhập ngũ hằng năm, chi bộ xác định dân quân thường trực chính là nguồn đầu tiên cho đảng viên nhập ngũ. Qua quá trình rèn luyện tại đơn vị, địa phương định hướng, giáo dục, vận động các em trong độ tuổi nhập ngũ phấn đấu thật tốt để xét kết nạp Đảng. Đồng thời giao các chi bộ khối nông thôn xây dựng nguồn qua các đối tượng khám sức khỏe sàng lọc và đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm. Khi khám sức khỏe, đủ điều kiện thì giao chi bộ gặp mặt gia đình để định hướng, thuyết phục; khu dân cư quan tâm, giáo dục các em để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên Điểu Công Nhật (SN 2006) ở thôn Bình Trung, xã Phước Tân, là người dân tộc S’tiêng, theo đạo Tin lành, được kết nạp Đảng ngày 30-4-2024. Sau khi nghỉ học cấp 3, Nhật ở nhà phụ giúp bố mẹ làm rẫy và sửa xe máy lo cho các em ăn học. “Mục tiêu của tôi vào quân đội là để phấn đấu thật tốt, đóng góp sức mình cho Tổ quốc, làm cho bản thân trưởng thành hơn, xây dựng gia đình và xã hội tốt hơn” - đảng viên trẻ Điểu Công Nhật chia sẻ.

Trung tá Trần Thanh Lâm, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Riềng cho biết: Chúng tôi đã có dự nguồn đảng viên năm 2026 là 6 thanh niên. Khó khăn lớn nhất là trình độ học vấn của thanh niên. Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, Ban CHQS huyện đã phát huy vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể hằng năm cho các xã. Trên cơ sở đó, đảng ủy các xã chỉ đạo chi bộ quân sự phối hợp chặt chẽ với chi bộ thôn, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp Đảng bảo đảm chất lượng; chú trọng công tác giáo dục, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị của quần chúng ưu tú, bảo đảm đúng nguyên tắc.

Những năm qua, công tác cử tuyển đảng viên nhập ngũ chính thức của huyện Phú Riềng luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2025, huyện Phú Riềng có 151 thanh niên nhập ngũ. Do làm tốt các bước trong quy trình tuyển quân với phương châm “tuyển người nào chắc người đó” nên 100% thanh niên nhập ngũ của huyện đều có phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt. Trong số này có 3 đảng viên nhập ngũ, trình độ cao đẳng, đại học là 28 công dân, đạt 18,06%; đặc biệt năm 2025, Phú Riềng có hơn 71,6% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay đều phấn khởi và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội và nhân dân giao phó.

Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nâng cao chất lượng tuyển quân hằng năm, trong đó có thanh niên là đảng viên nhập ngũ, có trình độ văn hóa cao… là rất cần thiết. Điều này góp phần giải “bài toán” về chất lượng nguồn nhân lực cho xây dựng quân đội, địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

“Đảng viên cử tuyển nhập ngũ là người dân tộc thiểu số, tôn giáo hoàn cảnh khó khăn trước khi nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng, tặng nhà tình nghĩa quân - dân. Nhiều đảng viên sau khi rèn luyện trong quân ngũ trở về địa phương được quan tâm bố trí, sắp xếp tham gia vào hệ thống chính trị, hoặc tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống”.

Trung tá TRẦN THANH LÂM, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Riềng

221336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?