Lực lượng tham gia tuần tra chung gồm: Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Tàu 1142 thuộc Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Tàu Hải quân 2 nước luyện tập tìm kiếm cứu nạn trong quá trình tuần tra chung
Quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); trao đổi thông tin; huấn luyện cờ tay, ánh đèn, tín hiệu còi theo Luật Tín hiệu quốc tế; luyện tập tìm kiếm cứu nạn và sử dụng Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).
Trung tá Phùng Đức Huy, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 127, chỉ huy tàu tuần tra Hải quân Việt Nam cho biết: Quá trình tuần tra, tàu hải quân 2 nước chấp hành nghiêm Quy chế phối hợp tuần tra chung; thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nội dung theo kế hoạch. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân 2 nước khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm chủ quyền của nước khác.

Tàu 251 và Tàu 1142 thực hiện thủ tục chào nhau trên biển
Với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, chuyến tuần tra chung lần thứ 78 giữa Tàu 251và Tàu 1142 đã thành công tốt đẹp. Qua đó, tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân 2 nước, góp phần duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026