Thứ 7, 27/04/2024 19:56:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 18:14, 22/03/2024 GMT+7

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

Văn Định
Thứ 6, 22/03/2024 | 18:14:55 1,385 lượt xem
BPO - Chiều 22-3, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 563.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến sĩ mới; hệ thống thao trường, bãi tập; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và nhận thức của bộ đội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân động viên bộ đội

Qua kiểm tra cho thấy, Tiểu đoàn 563 đã quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2024 nghiêm túc, đúng quy định. Cán bộ tiểu đoàn, đại đội, trung đội điều hành, duy trì đơn vị huấn luyện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả. 100% chiến sĩ mới có nhận thức chính trị tốt, nắm chắc nội dung được huấn luyện, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác kiểm tra thao trường huấn luyện chiến sĩ mới

Kết luận kiểm tra, Đại tá Trịnh Xuân Tùng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được sau một tháng huấn luyện của Tiểu đoàn 563, đồng thời lưu ý đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng yêu cầu Tiểu đoàn 563 chủ động nắm, quản lý quân số, tư tưởng chiến sĩ mới; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị gắn với quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần cổ vũ, động viên chiến sĩ mới an tâm tư tưởng công tác, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Từ khóa
192529

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu