Thứ 7, 27/04/2024 19:16:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 17:16, 07/03/2024 GMT+7

Chỗ dựa vững chắc cho ngư dân

Trần Thể - Đức Định
Thứ 5, 07/03/2024 | 17:16:34 1,805 lượt xem
BPO - Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 28-8-1998, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập. Trước yêu cầu nhiệm vụ, ngày 7-3-2001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng chính thức ra đời. Qua 23 năm hoạt động, Vùng Cảnh sát biển 3 ngày càng trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân.

Là lực lượng nòng cốt quản lý an ninh, trật tự

Là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng quản lý về an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên phạm vi vùng biển từ Cù Lao Xanh của tỉnh Bình Định đến cửa Định An của tỉnh Trà Vinh, bao gồm cả vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ từ Cù Lao Xanh (Bình Định) tới bờ bắc cửa Định An (Trà Vinh) và biển Đông

23 năm vừa xây dựng, vừa củng cố kiện toàn, phát triển lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hàng ngàn chuyến tàu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, kiểm tra được hơn 1.990 lượt tàu thuyền các loại, xử lý hơn 1.490 tàu có hành vi vi phạm, thu phạt hơn 7,4 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 139 vụ/153 phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mãi hàng hóa tịch thu sung công quỹ nhà nước hơn 329 tỷ đồng. Phối hợp với lực lượng công an, biên phòng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa đấu tranh triệt phá 120 chuyên án, vụ án, bắt 243 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan; ra quyết định khởi tố 42 vụ án hình sự về ma túy. Phối hợp với công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 28 đối tượng tổ chức vượt biên trái phép.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tặng quà động viên Vùng Cảnh sát biển 3

Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, toàn diện của chỉ huy, cán bộ, nhân viên của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, sự mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn của lực lượng chuyên trách, lực lượng trực tiếp phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển và đặc biệt là sự phối hợp của các địa phương và lực lượng có liên quan, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật ở trên biển. Quá trình đấu tranh bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, về thông tin và trang bị phương tiện, không để xảy ra hiện tượng oan sai, khiếu kiện, bỏ lọt tội phạm. 

Chỗ dựa vững chắc cho ngư dân

Trong suốt 23 năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn xác định tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, là phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ cảnh sát biển. Do đó, bất kể điều kiện khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt hoặc ở các vùng biển xa, lực lượng và phương tiện của đơn vị luôn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân, nhân dân làm ăn trên biển khi bị nạn. Bằng trí thông minh và tinh thần dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã thực hiện 153 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu được 79 phương tiện, 1.120 thuyền viên, vớt được 39 thi thể, góp phần quan trọng giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại yên tâm vươn khơi, bám biển.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 triển khai hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Cứu nạn tàu cá ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim

Song song đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại 9 tỉnh trên địa bàn; tổ chức trao tặng hơn 19 ngàn suất quà. Tổng giá trị quà tặng cho các hoạt động của chương trình gần 18 tỷ đồng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đơn vị với nhân dân, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Tích cực triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các địa phương tổ chức tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, cách phòng, chống ma túy; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, những chiến công của lực lượng cảnh sát biển và đơn vị cho nhân dân cùng các lực lượng hoạt động làm ăn trên biển với hơn 564.500 lượt người, phát hơn 498.500 tờ rơi. 

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 luôn xác định rõ nhiệm tuyên truyền ngăn chặn vi phạm, kết hợp giữa đấu tranh bảo vệ chủ quyền với thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ vững chắc chủ quyền trên vùng biển do vùng phụ trách. Cán bộ, chiến sĩ của vùng với quyết tâm cao thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lên trên hết và trước hết. Cùng với đó gắn với các hoạt động tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của ngư dân trong đánh bắt hải sản cũng như ý thức của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại tá LÊ VĂN TÚ
Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3


Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, nắm, tổng hợp, dự báo, đánh giá tình hình, đồng thời tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình hiện nay, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  • Từ khóa
191163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu