Thứ 7, 27/04/2024 18:19:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 10:39, 01/03/2024 GMT+7

Ra quân huấn luyện năm 2024

Văn Minh - Duy Bắc
Thứ 6, 01/03/2024 | 10:39:23 2,816 lượt xem
BPO - Ngày 1-3, tại Tiểu đoàn bộ binh 208, Trung đoàn bộ binh 736, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024. Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi lễ

Năm 2024, lực lượng vũ trang Quân khu xác định là “Năm cao điểm triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; quán triệt và thực hiện tốt phương châm ''Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc'', 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp. Bộ CHQS tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong huấn luyện, quản lý bộ đội; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật khí tài mới; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 80% trở lên cán bộ tiểu đoàn và 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi, trong đó có 35% trở lên đạt giỏi.

Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện

Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2024

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

  • Từ khóa
190683

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu