Thứ 7, 27/04/2024 19:59:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 04:20, 03/03/2024 GMT+7

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2024)

Dấu ấn bộ đội biên phòng

Cẩm Liên
Chủ nhật, 03/03/2024 | 04:20:51 2,331 lượt xem
BPO - Đồn biên phòng Đắc Ơ đóng quân ở khu vực khó khăn, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 16,2km đường biên giới với 2 cột mốc chính, 7 cột mốc phụ. Cùng với nhiệm vụ biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Ơ đã tạo nhiều ấn tượng đẹp trong vận động quần chúng, kề vai sát cánh với chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và cơ sở.

Chiến sĩ quân hàm xanh trong lòng nhân dân

Ở xa bệnh viện, mỗi lúc ốm đau, người thầy thuốc mang quân hàm xanh là “cứu cánh” đầu tiên của đồng bào dân tộc thiểu số. Đã gần 80 tuổi, ông Điểu Cươn ở thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập rất vui mừng khi luôn được các y, bác sĩ biên phòng đến thăm khám, cấp thuốc miễn phí tại nhà. Ông Cươn chia sẻ: “Cán bộ biên phòng rất tốt. Bộ đội cho tôi nhà ở, tặng quà và thường xuyên đến khám bệnh. Bộ đội không chỉ giúp tôi mà còn đùm bọc đồng bào nơi đây”.

Ðại úy Hồ Văn Mười, nhân viên quân y Ðồn biên phòng Ðắc Ơ khám, phát thuốc miễn phí tại nhà dân

Từ khi được bộ đội biên phòng (BĐBP) hỗ trợ cặp dê giống, còn chính quyền giúp một cặp bò để phát triển kinh tế, gia đình anh Hỏa Văn Ngọc, dân tộc Tày ở xã Đắk Ơ từng ngày ổn định cuộc sống và có thêm động lực vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống. “Từ tấm lòng chăm lo đồng bào vùng biên của BĐBP, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng bộ đội bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc” - anh Ngọc chia sẻ.

Đắk Ơ là địa bàn vùng sâu, vùng xa, xã biên giới trọng điểm về quốc phòng - an ninh, có đường biên giới dài 15,896km tiếp giáp xã Xenmonorum, huyện Ô Răng, tỉnh Mondukiri (Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, Đồn biên phòng Đắc Ơ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ cho biết: Ngoài phối hợp thực hiện các phong trào thi đua, có những vụ việc khi chúng tôi cần huy động lực lượng hỗ trợ, BĐBP, nhất là đội địa bàn gần xã đã nhanh chóng hỗ trợ địa phương. BĐBP và chính quyền địa phương gắn bó mật thiết trong mọi hoạt động vì biên giới ổn định.

Trung tá Trần Văn Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắc Ơ cũng khẳng định: Đồn đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp các đơn vị xây dựng khu dân cư liền kề gần đồn biên phòng để tạo sự vững chắc cho khu vực biên giới do đơn vị phụ trách.

Ðơn vị mẫu mực tiêu biểu

Năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo và quyết thắng”, Đồn biên phòng Đắc Ơ đã duy trì nền nếp công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Ơ rèn luyện thể lực

Đại úy Đỗ Văn Đông, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đắc Ơ cho biết: Ngoài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực tiêu biểu, trong đó tập trung các công trình phục vụ huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ khác; đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, vui chơi, giải trí… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2023, đồn được đề nghị công nhận đơn vị chính quy, mẫu mực tiêu biểu.

Trong năm 2023, Đồn biên phòng Đắc Ơ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã Đắk Ơ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới hơn 1.400 hộ gia đình, qua cụm loa đài trên 56 giờ, giới thiệu về hệ thống đường biên mốc giới quốc gia 25 buổi cho hơn 1.280 lượt người tham gia. Đồn cũng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” dịp tết Nguyên đán bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về người dân biên giới. Qua đó đã có hàng ngàn phần quà, nhiều công trình an sinh xã hội thiết thực được trao tặng người dân.

Đến nay, Đồn biên phòng Đắc Ơ đang duy trì tốt và thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 6 học sinh với mức 500 ngàn đồng/em/tháng, trong đó 2 học sinh thuộc đơn vị hỗ trợ, 4 học sinh thuộc đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Đơn vị đang nuôi một học sinh theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, hiện cháu đang học lớp 8, Trường THCS Đắk Ơ.

Với sự đoàn kết, nhất trí cao về ý chí, hành động và tinh thần vượt khó, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Ơ đang từng ngày giữ vững hình ảnh người lính Cụ Hồ mang quân hàm xanh, góp phần bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc.

Năm 2023, Ðồn biên phòng Ðắc Ơ duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới 128 lần/751 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên mốc giới. Tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới 84 lần với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với Ðồn biên phòng Phước Thiện 17 lần; phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Ðắk Mai thực hiện tuần tra bảo vệ lâm phần do đơn vị nhận khoán 35 lần/174 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; trao đổi với công an, quân sự theo Nghị định số 03/2019/NÐ-CP được 16 lần. Từ đó không phát hiện vụ việc vi phạm quy chế biên giới.

  • Từ khóa
190677

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu