Thứ 7, 27/04/2024 17:13:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 10:50, 26/02/2024 GMT+7

Bình Phước: Hơn 1.600 thanh niên tham gia hội trại tòng quân

Thứ 2, 26/02/2024 | 10:50:32 2,995 lượt xem
BPO - Sáng 26-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khai mạc hội trại tòng quân năm 2024.

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, trước tết Nguyên đán, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã phát 1.688 lệnh gọi thanh niên nhập ngũ. Theo chỉ tiêu trên giao, năm 2024, toàn tỉnh có 1.603 thanh niên nhập ngũ, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là 1.300 thanh niên, nghĩa vụ công an 303 thanh niên; hơn 200 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 29 thanh niên là đảng viên. Ngoài ra có 1 thanh niên là nữ ở huyện Bù Gia Mập nhập ngũ về Lữ đoàn 94, Tổng cục II.

Với quyết tâm đạt 100% chỉ tiêu giao quân, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đều thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ như: đăng ký quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách, tổ chức khám sức khỏe và thực hiện đúng việc “bình cử, công khai” ra nhân dân, xử lý nghiêm tình trạng quân nhân đào ngũ và thanh niên 3 chống đúng luật định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự 11 huyện, thị xã, thành phố chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, làm tốt công tác động viên thanh niên đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất chốt hồ sơ chính thức và dự phòng theo phương châm “Tuyển người nào chắc người đó và cùng chịu trách nhiệm”.

Sáng nay, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã được các xã, phường, thị trấn đưa đến tập trung tại Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, tham gia các hoạt động hội trại tòng quân với đoàn viên thanh niên. Hội trại tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tuyên dương, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở địa phương, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ.

Lễ giao nhận quân sẽ được các địa phương đồng loạt tổ chức vào sáng ngày 27-2.

Văn Minh

* Tại thành phố Đồng Xoài: Sáng nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tổ chức khai mạc hội trại tòng quân. Năm 2024, thành phố Đồng Xoài có 133 tân binh lên đường nhập ngũ. Đại diện cho 133 tân binh thành phố lên đường nhập ngũ, với khí thế quyết tâm, tân binh Nguyễn Tấn Dũng ở xã Tiến Hưng hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đoàn viên thanh niên và tân binh thành phố Đồng Xoài tham dự lễ khai mạc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Đồng Xoài trao cờ lưu niệm cho các tiểu trại

Hội trại năm nay diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: thi trại đẹp, thi trò chơi vận động, thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự, thi vũ điệu tuổi trẻ… Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố Đồng Xoài đã đi thăm, động viên và khích lệ tinh thần tân binh ở các tiểu trại.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Đồng Xoài chụp hình lưu niệm cùng tân binh các tiểu trại

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố Đồng Xoài chụp hình lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên và tân binh

Ngọc Quế - Hoàng Vũ

* Tại thị xã Chơn Thành: Cũng trong sáng nay, thị xã tổ chức hội trại tòng quân với chủ đề “Tuổi trẻ Chơn Thành tự hào truyền thống - tiếp bước cha anh”. Năm nay thị xã có tổng số 131 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 105 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 26 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Thị xã phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên tham dự lễ khai mạc hội trại

Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt phát biểu khai mạc hội trại

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Lê Hoàng Lâm tặng hoa chúc mừng ban chỉ huy hội trại

Lãnh đạo thị xã Chơn Thành tham quan chúc mừng các trại sinh

Đỗ Trình

* Tại huyện Đồng Phú: Sáng nay, huyện Đồng Phú đã tổ chức khai mạc hội trại tòng quân năm 2024 nhằm động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2024, huyện Đồng Phú có 125 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 3 đảng viên; 21 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 15,8%; tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp THPT chiếm 39,7%; thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 73,4%.

Một tiết mục văn nghệ do các đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Phú biểu diễn tại lễ khai mạc

Lễ khai mạc thu hút đông đảo đại biểu, trại sinh và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Với chủ đề “Thanh niên Đồng Phú sẵn sàng lên đường tòng quân”, hội trại năm nay có 11 tiểu trại của 11 xã, thị trấn với khoảng 200 trại sinh tham gia. Hội trại có các hoạt động như: thi cổng tiểu trại và phần thi trại đẹp; lễ đón quân lên trại, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, hội trại sẽ tổ chức các chương trình sinh hoạt trò chơi tập thể, thi dân vũ, giao lưu văn nghệ - sinh hoạt lửa trại nhằm thể hiện vai trò xung kích, sôi nổi trong phong trào của các tổ chức Đoàn và trau dồi, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Ra mắt thành viên ban giám khảo, ban tổ chức phục vụ tại chương trình hội trại

Ra mắt các tiểu trại trưởng

Các đại biểu tham quan và động viên các tiểu trại

Các đại biểu tham quan các tiểu trại và chụp hình lưu niệm

Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Đồng Phú thăm hỏi, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Các đại biểu chụp hình cùng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Một trò chơi vận động ném bóng vào rổ tại chương trình khai mạc hội trại

Điểm mới của chương trình hội trại tòng quân năm nay là các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được trực tiếp tham gia các trò chơi vận động nhằm tạo không khí vui tươi trước khi lên đường nhập ngũ

Xuân Túc

* Tại thị xã Bình Long: Hội trại tòng quân “Nhịp sống trẻ” có chủ đề “Tự hào tuổi trẻ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc” thu hút hơn 300 trại sinh của 12 tiểu trại. Hội trại năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi như: thi cắm trại đẹp, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thi rung chuông vàng, tổ chức các trò chơi liên hoàn - trải nghiệm một ngày làm chiến sỹ. Đặc biệt, tối 26-2 là đêm hội tuyên dương 113 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an của thị xã và đêm hội lửa trại với sự tham gia của các trại sinh và các tân binh.

Các tiểu trại tham gia hội trại

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc hội trại

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội trại

Các trại sinh tham gia phần thi rung chuông vàng

Văn Tâm

* Tại huyện Lộc Ninh: Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết, UBND huyện Lộc Ninh tổ chức khai mạc hội trại tòng quân năm 2024. Hội trại có chủ đề “Thanh niên Lộc Ninh - tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” có 18 tiểu trại, trên 500 trại sinh tham gia. Hội trại diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: thi trại đẹp, thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự bằng hình thức rung chuông vàng, thi làm báo tường chủ đề “Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Điểm nhấn của hội trại là chương trình “Vinh danh người chiến sĩ”.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự khai mạc hội trại tòng quân năm 2024

Đại diện các trại nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức

Các tiểu trại tại hội trại tòng quân 2024 mang tên các anh hùng liệt sĩ

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và các tân binh đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.

Hoàng Mỹ - Văn Hùng

* Tại huyện Hớn Quản: Hội trại tòng quân năm 2024 có chủ đề “Tuổi trẻ Hớn Quản tiếp bước truyền thống, xây dựng quê hương”. Hội trại đã thu hút gần 300 trại sinh đến từ 14 tiểu trại. Năm 2024, huyện Hớn Quản được giao chỉ tiêu tuyển chọn 173 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, trong đó có 3 đảng viên, đặc biệt năm 2024 Hớn Quản có hơn 50% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ biểu dương tinh thần sẵn sàng tham gia nhập ngũ của đoàn viên, thanh niên

Ban tổ chức, lãnh đạo huyện tặng cờ lưu niệm cho các tiểu trại

Ban tổ chức, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tham quan các tiểu trại

Quý Son

* Tại huyện Bù Đốp: Hội trại tòng quân năm nay của huyện có chủ đề “Tổ quốc gọi tên - Thanh niên sẵn sàng”. Hội trại có 14 tiểu trại. Hội trại tạo không khí phấn khởi, vui tươi, khơi dậy sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Oanh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện dự khai mạc hội trại

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Công Danh, Trưởng ban tổ chức hội trại phát biểu khai mạc hội trại

Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Oanh và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tham quan tại các tiểu trại

Ngay sau phần khai mạc, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban tổ chức hội trại huyện Bù Đốp đã tổ chức để các tân binh tham gia các hoạt động: rung chuông vàng; các trò chơi tập thể tình nguyện nhập ngũ, chiến sĩ vượt chướng ngại vật, trò chơi liên hoàn nước, vận chuyển lương thực, chiếc vòng đồng đội…

Như Tình

* Tại huyện Phú Riềng: Sáng nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khai mạc hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Riềng tiếp bước cha anh”. Tham dự hội trại có 1 tiểu trại chỉ huy, 10 tiểu trại với hơn 250 trại sinh và 151 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an, đại diện cho hơn 23.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện. Hội trại có nhiều hoạt động như: Thi trại đẹp; rung chuông vàng tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự và lịch sử truyền thống của địa phương; thi văn nghệ, thi chiến sĩ khỏe; thăm, tặng quà động viên tinh thần tân binh; tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; đêm hội trại tòng quân, đốt lửa trại…

Lãnh đạo huyện và các tân binh viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện

Các tân binh tham gia hội trại tòng quân

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các tiểu trại tham gia hội trại

Lãnh đạo huyện Phú Riềng thăm, tặng quà các tiểu trạiPhần thi rung chuông vàng tại hội trại

Vũ Nguyện

* Tại thị xã Phước Long: Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã khai mạc hội trại tòng quân với chủ đề “Tổ quốc gọi - thanh niên sẵn sàng”, tuyên dương thanh niên tình nguyện nhập ngũ và khởi động Tháng thanh niên năm 2024. Hội trại năm nay thu hút trên 200 trại sinh là những cán bộ, đoàn viên thanh niên, 106 tân binh nhập ngũ. Các trại sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động như: thi cắm trại nhanh, tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự bằng hình thức rung chuông vàng, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ “Vinh quang Tổ quốc tôi”.

Toàn cảnh lễ khai mạc hội trại

Tuyên dương thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024

Trước đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo thị xã cùng 106 tân binh đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã.

Các đoàn viên thanh niên, tân binh nhập ngũ sôi nổi tham gia các phần thi tại hội trại

Các đại biểu dành phút mặc niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long

Lãnh đạo thị xã cùng đại diện tân binh các xã, phường dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thị xã

N.Nhật - N.Cương

* Tại huyện Bù Gia Mập: Sáng nay đã diễn ra hội trại tòng quân. Với chủ đề “Tuổi trẻ Bù Gia Mập tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng”, hội trại năm nay có sự tham gia của 15 tiểu trại. Với tinh thần tham gia sôi nổi, các tiểu trại đã được thiết kế đẹp mắt, chất liệu thân thiện với môi trường và nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn triển khai hội thi rung chuông vàng đối với 140 thanh niên tham gia nghĩa vụ; tổ chức hội thi sân khấu hóa với sự tham gia của 14 đơn vị…

Các đại biểu tham dự khai mạc hội trại

Toàn cảnh buổi khai mạc

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hồng Quảng, Trưởng ban chỉ đạo hội trại phát biểu khai mạc

Các đơn vị dự thi sân khấu hóa với nhiều tiết mục đặc sắc

Phần thi rung chuông vàng thu hút sự tham gia của các tân binh

Các đơn vị tham gia hội trại với nhiều tiểu trại được trang trí công phu

Trà Giang - Văn Nguyên

Tại huyện Bù Đăng: Hội trại giao quân được tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ Bù Đăng - Tiếp lửa truyền thống”, với tổng số hơn 500 trại sinh tham gia. Hội trại được tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức như: Thi trại đẹp, tổ chức các trò chơi dân gian, thắp lửa truyền thống, tuyên dương các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc… Cũng trong dịp này, Huyện đoàn phát động Tháng thanh niên năm 2024 và ra mắt các đội thanh niên tình nguyện.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Đại biểu tặng hoa cho các đội thanh niên tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc

Đỗ Huấn

  • Từ khóa
190312

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu