Thứ 2, 20/05/2024 18:12:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 08:58, 24/04/2023 GMT+7

Xứng danh đơn vị quyết thắng

Thảo Linh
Thứ 2, 24/04/2023 | 08:58:03 2,151 lượt xem
BPO - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu Đỗ Ngọc Tuấn đón chúng tôi vào lúc gần trưa, khi cái nắng vùng biên đã rát da. Nhìn khuôn viên đồn với những dãy nhà khang trang trên một khu đất bằng phẳng, có điện sinh hoạt và những gốc cây lâu năm, tôi nghĩ, hẳn ở đây cuộc sống cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng sẽ đỡ vất vả hơn so với những đồn thuộc tuyến biên giới Bù Gia Mập. Nhưng khi nghe Phó Đồn trưởng Đỗ Ngọc Tuấn trao đổi thông tin về nhiệm vụ của đồn, về công việc thường xuyên cũng như đột xuất, nhất là trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, mới thấy khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi đây không ít.

Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu có nhiệm vụ quản lý 21,655km đoạn tuyến biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, với 1 vị trí mốc chính/2 cột mốc, 13 mốc phụ/31 cột mốc và cặp cửa khẩu chính Hoàng Diệu - Lapakhe. Chưa nói đến việc kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cùng các hoạt động vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới, đối ngoại biên phòng… chỉ việc bảo đảm an ninh, an toàn suốt tuyến biên giới 21,655km, toàn đường sông cũng đủ thấy nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây vất vả thế nào.

Bảo vệ vững chắc an ninh biên giới

Không cần giấy tờ, văn bản, Phó Đồn trưởng Đỗ Ngọc Tuấn vẫn trao đổi rất rành rọt và trả lời tất cả câu hỏi của chúng tôi về nhiệm vụ của đồn. Bên kia biên giới, đối diện địa bàn đồn quản lý là xã SreKhTum, huyện Keosima, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Để bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì một nhiệm vụ đặc biệt là làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; trước hết là duy trì quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của bạn, cùng quản lý, bảo vệ vững chắc, nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc giới quốc gia.

Anh Tuấn cho biết: Cư dân hai bên biên giới chủ yếu là đồng bào S’tiêng và Khmer, có quan hệ thân tộc, nhận thức và ý thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Xã SreKhTum có 7 thành phần dân tộc. Người dân chủ yếu sống dựa vào đi rừng và làm rẫy, đời sống rất khó khăn, nhu cầu bán các sản phẩm từ rừng như gỗ, thú rừng sang Việt Nam cũng như mua các sản phẩm thiết yếu và khám, chữa bệnh tại Việt Nam rất cao nên thường xảy ra tình trạng vượt biên trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tuần tra chung với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia và phát thông tầm cột mốc số 64

Bên kia cầu sông Măng, chỉ cách cột mốc 65 vài trăm mét, một casino phía nước bạn mới dựng lên chưa lâu, thấp thoáng dưới những tán cây khá dày. Ẩn sau cái vẻ bình yên bởi màu xanh cây lá ấy là bao nguy cơ tiềm ẩn khi hằng ngày, hằng giờ, những con bạc từ Việt Nam vẫn liều mạng xuất cảnh sang Campuchia thử vận đỏ - đen. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, đồn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc; đồng thời tuyên truyền về tác hại của việc đánh bạc, để mỗi người dân tự bảo vệ mình.

Địa bàn nội biên đồn quản lý là xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Bên cạnh tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (13 thành phần dân tộc) thì xã Hưng Phước có tới 4 tôn giáo chính là Công giáo, Tin lành, Phật giáo và Cao đài hoạt động. Việc kiểm soát tình hình, trong đó có hoạt động tôn giáo trái phép cũng phức tạp hơn. Đồn thường xuyên phối hợp các tổ chức, đoàn thể xã tuyên truyền Luật Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…; duy trì các mô hình giúp dân phát triển kinh tế; thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường” với 19 học sinh hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu một “con nuôi đồn biên phòng”…

Các văn nghệ sĩ Bình Phước chụp hình lưu niệm tại cột mốt số 65 (2), Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu

Thực hiện việc đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, đồn đã giới thiệu 1 chỉ huy đồn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp, 1 người là thành viên UBMTTQVN huyện, 1 người là thành viên UBMTTQVN xã, 1 người tham gia HĐND xã, 1 người trong cấp ủy xã Hưng Phước và giới thiệu 8 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, ấp. Việc tham gia cấp ủy cùng các tổ chức, đoàn thể đã tạo sự gắn kết bền chặt, hiệu quả hơn giữa nhiệm vụ của đồn với địa phương. Từ năm 2020 đến nay, đồn tổ chức 5.638 lần tuần tra, kiểm soát với 29.190 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, đường biên, cột mốc. Đồn chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 113 vụ vi phạm với 69 đối tượng, xử lý về hình sự 13 đối tượng, trong đó có 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới; 2 vụ với 4 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép, 1 vụ xuất cảnh trái phép, 5 vụ vận chuyển hàng cấm và 1 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

Phó Đồn trưởng Đỗ Ngọc Tuấn chia sẻ: Khi dịch Covid-19 xảy ra, nhiệm vụ của đồn hết sức nặng nề, bởi đoạn biên giới do đồn quản lý rất dài. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền 2 xã Hưng Phước và Phước Thiện thành lập 4 tổ chốt, 1 tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ kép quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Việc tăng, giảm các chốt kiểm soát dịch tùy tình hình thực tế từng giai đoạn, nhưng có thời điểm trên địa bàn đồn quản lý có 5 tổ chốt với quân số hơn 40 người. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp lực lượng công an, quân sự trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch. Đơn vị còn duy trì 1 tổ cơ động phối hợp tuần tra lưu động kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới trên địa bàn quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thăm, tặng quà tết lực lượng vũ trang Campuchia khu vực đối diện nhân tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Với tinh thần hỗ trợ bạn cũng là bảo vệ mình, vào thời điểm dịch diễn ra căng thẳng nhất, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu vẫn thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Đơn vị thường xuyên có các hoạt động với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia địa bàn đối diện để phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới. Đồn đã tổ chức 6 lần tuần tra song phương, phối hợp thực hiện kiểm tra cột mốc 132 lần. Thực hiện 17 lần thăm xã giao các lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn; thăm, tặng quà mừng năm mới; tặng vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn…

Từ những kết quả nổi bật trong giai đoạn diễn ra dịch Covid-19, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Tuy nhiên, với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, phần thưởng lớn nhất và đáng giá nhất là biên giới bình yên, nhân dân khu vực biên giới an tâm làm ăn, sinh sống và phát triển.

  • Từ khóa
166278

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu