Thứ 2, 20/05/2024 17:20:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 08:16, 03/03/2023 GMT+7

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2023) VÀ 34 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2023)

Biên giới trong trái tim

Cẩm Liên
Thứ 6, 03/03/2023 | 08:16:25 1,392 lượt xem
BPO - Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định quan điểm: “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia”. Bám sát nghị quyết, 15 xã biên giới của tỉnh nói riêng và toàn hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước nói chung luôn đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CỘT MỐC SỐNG

Năm nay đã gần 70 tuổi, ông Nguyễn Thắng Giang ở ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (huyện Lộc Ninh) vẫn tích cực tham gia tuần tra, phát quang, vệ sinh xung quanh mốc giới quốc gia, bảo vệ từng tấc đất, thước sông, đường biên Tổ quốc. Lý do dù tuổi đã cao nhưng ông Giang vẫn hăng hái, rất đơn giản: “Tôi từng là bộ đội đặc công tham gia các cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc. Do đó, khi về cư ngụ ở xã biên giới Lộc Thịnh, tôi càng trân trọng gìn giữ từng tấc đất, đường biên của Tổ quốc”. Tình yêu Tổ quốc hôm nay được ông tiếp tục cụ thể bằng những việc làm phù hợp với độ tuổi, nhiệm vụ của mình. “Trong vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, tôi đã vận động hội viên, người dân ký kết giao ước với đồn biên phòng thực hiện quy chế biên giới, phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc” - ông Giang chia sẻ.        

Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc  

Đang cùng các thành viên phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, chị Mã Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thịnh cho biết: Trong công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã với Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, việc đi phát quang cột mốc biên giới, quản lý, bảo vệ tuần tra biên giới diễn ra thường xuyên. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền hội viên tích cực vận động người thân trong gia đình, khu dân cư thực hiện nội dung ký kết bảo vệ biên giới, cảnh giác với các thế lực xấu, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu thấy dấu hiệu bất thường trên khu vực biên giới. 

Nhận thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, 32 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ dân tộc tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc xã Lộc Thịnh do bà Phạm Thị Huệ làm Chủ nhiệm cũng đã tích cực phối hợp đi tuần tra bảo vệ cột mốc, tiến hành các đợt phát quang đường tuần tra, cột mốc. Theo bà Huệ, các thành viên CLB còn là tuyên truyền viên vận động đồng bào trong vùng không tự ý qua lại bên kia biên giới khi chưa được phép và thông báo cho đồn biên phòng hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện đối tượng lạ trong khu vực biên giới để kịp thời xử lý.

THẮT CHẶT TÌNH QUÂN - DÂN

Nhiều năm nay, em Lâm Vây (14 tuổi) ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, được Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh nhận làm con nuôi. Theo Trung tá Đặng Văn Hòe, Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, bên cạnh nhận đỡ đầu 1 con nuôi thì cán bộ, chiến sĩ đồn cũng đang tiếp sức đến trường cho 4 học sinh trên địa bàn với 500 ngàn đồng/tháng.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh tiếp sức em đến trường cho thiếu nhi ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Hưởng ứng các phong trào do xã phát động, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đã đẩy mạnh hoạt động chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng… Trong năm 2022, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đã thăm, tặng hàng trăm phần quà cho già làng, người có uy tín, người dân khó khăn trên địa bàn; phối hợp tặng 2 con bò giống trị giá 30 triệu đồng cho hộ nghèo… Từ các chương trình đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và ổn định đời sống cư dân biên giới.

Ông LÊ HỒNG KHANH, Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Ông Lê Hồng Khanh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh cho biết: Năm 2022, UBND xã và Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đã chủ động phối hợp trong công tác nắm tình hình địa bàn, dư luận nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn... Theo đó, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và công an, quân sự xã đã 12 lần phối hợp tuần tra, truy quét địa bàn với 24 lượt người tham gia, quản lý tốt số Việt kiều về địa bàn thăm thân; xây dựng mối quan hệ quân - dân gắn bó bền chặt. Năm 2022, UBND xã Lộc Thịnh cũng đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà các chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới…

VUN ĐẮP TÌNH HỮU NGHỊ

Khoảng hơn 10 năm về trước, ông Điểu Ngon và nhiều đồng bào dân tộc S’tiêng ở sóc Ông Nắng, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh) thường xuyên qua lại bên kia biên giới để thăm thân cũng như tìm kiếm việc làm tăng thu nhập. Song từ năm 2017 trở lại đây, qua tuyên truyền của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã chấp hành nghiêm quy định.

Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp tuần tra, cảnh giác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ông Cầm Bá Đáng, Bí thư Chi bộ ấp Vườn Bưởi cho biết thêm: Hơn 5 năm qua, ấp Vườn Bưởi và phum Cooc Thomo, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia) đã có 14 lần phối hợp giáo dục, tuyên truyền về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa 2 nước, công tác phân giới cắm mốc, các hiệp định, hiệp nghị chung giữa 2 nước đã ký kết… với 365 lượt người dân hai bên biên giới tham gia. Nhân dân hai bên đã tự nguyện tham gia 12 đợt tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền hai bên bắt, xử lý 13 vụ/40 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự và xuất nhập cảnh trái phép…

Với chủ trương ký kết giao lưu cụm dân cư hai bên biên giới và tinh thần tự tôn dân tộc, người dân khu dân cư biên giới ấp Vườn Bưởi ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc giữ vững sự toàn vẹn của dải đất biên cương Tổ quốc. Từ đó, mỗi người dân biên giới cũng tự xem mình là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng.

  • Từ khóa
162368

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu