BPO - Biên giới, lãnh thổ luôn là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam luôn mong muốn cùng các nước láng giềng xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đối với Campuchia cũng không ngoại lệ. Trong quá trình phát triển mối quan hệ của 2 nước suốt nhiều thập kỷ qua, với nỗ lực chung của cả hai bên, các vấn đề do lịch sử để lại giữa 2 nước đã và đang từng bước được giải quyết tích cực, trong đó có vấn đề biên giới, lãnh thổ.
NGHĨA TÌNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA
Với đường biên giới dài 258,939km, những năm qua, Bình Phước luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Nhờ mối quan hệ thân thiết đó, nhân dân khu vực biên giới 2 nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Từ các hoạt động kết nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giao lưu giữ gìn bản sắc văn hóa đã góp phần thay đổi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng tuyến biên giới ngày càng phát triển.
Nghĩa tình không biên giới
Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đến thăm, tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn và một số hộ nghèo ở huyện Snoul, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Mặc dù thời tiết oi bức nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người nơi đây. Bởi dịp này họ nhận được những món quà đặc biệt gồm 10 con bò giống và 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng từ bộ đội Việt Nam.
Ông Bombun, người dân huyện Snuol, tỉnh Kratie cho biết: “Tôi năm nay 72 tuổi, gia đình ít ruộng vườn nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Hôm nay, được bộ đội Việt Nam tặng bò giống, tôi vui lắm. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi để bò phát triển tốt”.

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Bình Phước và tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia tặng học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại huyện Snuol
Với dáng hình nhỏ bé, em Vonva, học sinh khó khăn ở huyện Snuol, tỉnh Kratie tỏ rõ sự vui mừng khi được nhận học bổng do bộ đội Việt Nam trao tặng. Vonva cho biết: Em năm nay học lớp 4. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm thuê, nhà đông anh chị em nên được nhận học bổng em rất vui. Em sẽ dùng số tiền này để mua dụng cụ học tập cho bản thân và em trai nữa.
Bình Phước và Kratie có chung đường biên giới hơn 111km, từ cột mốc 66 đến cột mốc 74, với 1 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu chính. Dù người dân sinh sống ở 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc từ lâu đời nhưng điểm chung của họ là đời sống còn nhiều khó khăn.

Tặng bò giống cho người nghèo tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia
Ông Tuy Bunsereyrathmony, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie cho biết: “Chăm lo đời sống người dân 2 bên biên giới là việc làm thường xuyên được chính quyền địa phương 2 nước đặc biệt quan tâm. Việc trao tặng bò giống và học bổng lần này có ý nghĩa rất quan trọng, động viên các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập và người dân khó khăn có bò giống để phát triển kinh tế. Hiện dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp để chăm lo đời sống người dân, nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân 2 bên biên giới”.
Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước: Xuất phát từ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong những năm qua, Bộ đội biên phòng Bình Phước đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Hằng năm, ngoài khám, chữa bệnh, tặng quà nhân dân các xã 2 bên biên giới, chúng tôi còn thực hiện tốt chương trình "Nâng bước em đến trường", hỗ trợ 70 học sinh nghèo hiếu học, trong đó có 11 học sinh Campuchia.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước tặng quà học sinh nghèo huyện Snuol, tỉnh Kratie, vương quốc Campuchia
“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động giao lưu kết nghĩa tại các cụm dân cư; thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường". Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như các hoạt động hỗ trợ, giúp người dân 2 bên biên giới phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, chỉ khi đời sống của người dân được nâng lên thì việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển mới dễ dàng triển khai thực hiện” - Đại tá Hoàng Văn Thành khẳng định.
Trong khuôn khổ Giao lưu hợp tác quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh cùng đoàn đại biểu 2 nước đã dự, cắt băng khánh thành Trạm Y tế quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh). Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân 2 bên biên giới, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó, không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - Campuchia. |
Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau
Những bài ca, điệu múa tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình giao lưu hữu nghị cụm dân cư 2 bên biên giới như là chứng nhân cho nghĩa tình thâm giao gắn kết giữa người dân ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh và phum Cooc Tho Mo, xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia. Trong tâm khảm người dân nơi đây, từ lâu họ đã là anh em một nhà. Đặc biệt từ khi kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới, tình cảm đó như được nâng lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện và gắn bó keo sơn.

Lãnh đạo huyện Lộc Ninh và huyện Mê Mốt tặng quà cho nhân dân ấp Vườn Bưởi và phum Cooc Tho Mo, xã Tuần Lung
Tại hội nghị sơ kết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn khẳng định: Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện giao lưu hữu nghị cụm dân cư 2 bên biên giới, nhận thức của người dân 2 bên về chủ quyền lãnh thổ, về quốc gia, mốc giới, cũng như các quy định của pháp luật về quy chế quản lý biên giới được nâng lên rõ rệt; tình trạng vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu giảm nhiều so với trước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân phấn khởi vì được tạo điều kiện để giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau; hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa, kinh nghiệm sản xuất thuận lợi, đời sống người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Thực hiện Chỉ thị số 2219/CT-BTLBP ngày 19-9-2012 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 3-5-2013 của Tỉnh ủy Bình Phước; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30-5-2013 của UBND tỉnh về tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị khu dân cư 2 bên biên giới, đến nay Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai kết nghĩa được 7 cụm dân cư 2 bên biên giới. |
Đại tá Hoàng Văn Thành cho biết thêm: Qua triển khai thực hiện nhìn chung người dân rất phấn khởi, tuyến biên giới giữa 2 tỉnh, 2 nước được bảo vệ ngày càng tốt hơn và thực sự trở thành tuyến biên giới nghĩa tình, biên giới hữu nghị, được duy trì và vun đắp trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
Việc xây dựng tuyến biên giới hữu nghị dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân 2 nước sẽ là trợ lực quan trọng giúp bộ đội biên phòng và chính quyền 2 bên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các hoạt động vượt biên, buôn lậu, gian lận thương mại và các tệ nạn, tội phạm nguy hiểm khác. Thực tế cho thấy, cùng với mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước, việc kết nghĩa giữa các cụm dân cư 2 bên biên giới đã góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
Trải qua bao thử thách, tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố vững chắc. Với 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia, tình người là không biên giới. Từ những suất cơm nghĩa tình của người dân huyện Lộc Ninh dành cho Thủ tướng Hunsen trong gian khó của hành trình cứu nước, với sự giúp đỡ hết mình của Việt Nam, cho đến hôm nay, ở đâu cũng nhìn thấy hành động đẹp của những con người sống chung một mái nhà, uống chung một dòng sông, đi chung một con đường và thắp chung một dòng điện sáng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026