Thứ 2, 20/05/2024 11:07:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 13:30, 30/04/2022 GMT+7

Giữ bình yên nơi biên giới

Xuân Túc
Thứ 7, 30/04/2022 | 13:30:05 1,361 lượt xem
BPO - Những ngày đầu tháng tư lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm Đồn biên phòng Bù Đốp (Bộ đội biên phòng Bình Phước), đóng trên địa bàn huyện Bù Đốp. Dưới tiết trời nắng gắt nơi biên giới Việt Nam - Campuchia, cảnh vật nơi đây đã có nhiều đổi thay so với trước. Duy chỉ có công việc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi đây đã và đang thực hiện vẫn đều đặn như trước. Các anh vẫn chắc tay súng bảo vệ biên cương, đồng thời là chỗ dựa tin cậy đối với bà con đồng bào các dân tộc nơi đơn vị đóng quân.

Ấm tình quân dân

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng nói chung, Đồn biên phòng Bù Đốp nói riêng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng cam cộng khổ, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống người dân khu vực biên giới, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp cùng đoàn viên, thanh niên xã Thiện Hưng thực hiện nghi thức chào cột mốc trước khi dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp cùng đoàn viên thanh niên xã Thiện Hưng phát quang, dọn dẹp vệ sinh tại cột mốc biên giới

Thời gian qua, Đồn biên phòng Bù Đốp đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế thiết thực, hiệu quả, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống như: Phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi dê, bò, trồng và chăm sóc lúa cho bà con DTTS; huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ 110 ngày công lao động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị trao tặng 350 phần quà, trị giá 120 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn. Hằng năm, đồn còn duy trì lớp học xóa mù chữ cho người dân tại thôn 7, xã Thiện Hưng...

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đồn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Qua công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tích cực tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Khắc tinh của tội phạm

Đứng chân trên địa bàn phức tạp, nơi có tỷ lệ đồng bào DTTS cao, đời sống người dân khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp luôn chủ động bám, nắm tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng 2 bên biên giới đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm. Thầm lặng mà mạnh mẽ, quyết liệt và kiên trì, trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp đã bắt giữ, xử lý 45 vụ/21 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 14.900 gói thuốc lá ngoại các loại; 12 xe môtô 2 bánh; trên 115kg pháo nổ; 7,6m3 gỗ; 1 xe ôtô 4 chỗ và 1 xe ôtô 12 chỗ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp mật phục bắt các đối tượng buôn lậu qua biên giới

Trung tá Phạm Văn Chỉnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bù Đốp cho biết: Năm 2022, việc tuần tra truy quét địa bàn được đơn vị tổ chức thường xuyên. Chỉ tính 3 tháng đầu năm, qua các đợt tuần tra, truy quét đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 5 đối tượng, tạm giữ hơn 10 ngàn gói thuốc lá ngoại, 259kg pháo. Gần đây nhất, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại lô cao su thuộc tổ 11, thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp phát hiện đối tượng chạy xe môtô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nắm được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp phối hợp lực lượng chức năng tiến hành mật phục, sau 30 phút phát hiện đối tượng điều khiển xe môtô không biển số. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã để xe bỏ chạy. Sau khi bị lực lượng chức năng khống chế, qua đấu tranh đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Soạn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 bịch ni-lon màu trắng có trọng lượng trên 494,3g. Sau khi giám định xác định là ma túy, lực lượng chức năng lập biên bản, đồng thời bàn giao cho công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xây lũy thép nơi biên cương

Đồn biên phòng Bù Đốp được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 17,648km, với 15 vị trí, 32 mốc phụ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp xác định mỗi người dân biên giới là một người lính bảo vệ bờ cõi nhằm xây dựng lũy thép nơi biên cương. Do đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Giây phút nghỉ ngơi, thư giãn sau một buổi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Là người thường xuyên có mặt trong các buổi phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, chị Phạm Thị Thùy Phương, Phó bí thư Xã đoàn Thiện Hưng cho biết: Định kỳ mỗi tháng hoặc vào các dịp lễ, tết, chúng tôi triệu tập đoàn viên thanh niên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, dọn dẹp vệ sinh cột mốc. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2022, Xã đoàn đã phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được 4 đợt, với 50 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Nhờ đó, không chỉ giúp lực lượng biên phòng phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm, mà đường biên, cột mốc cũng được phát quang sạch sẽ.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp đã có những việc làm cụ thể góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo ấn tượng đẹp, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Nhiều hộ đồng bào DTTS trước đây cuộc sống khó khăn, sau khi được cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp đỡ nay đã thoát nghèo, đời sống ngày càng ổn định và phát triển, các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Ông Nguyễn Anh Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp


Ông Nguyễn Anh Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp cho hay: Thời gian qua, ngoài thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, chốt dân quân biên giới, UBND huyện còn chỉ đạo các hội, đoàn thể, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chương trình kết nghĩa, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình khu vực biên giới, nội địa, sẵn sàng “chia lửa” và là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

  • Từ khóa
141192

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu