Theo ông Chan Thoun, vào khoảng năm 1970-1971, tại phum Pô Lang, phường Đầm Rây Choam Kha La, thành phố Stungsen, tỉnh Kampong Thom, có một số bộ đội Việt Nam bị trúng bom Mỹ. Sau 2 ngày ông đi qua thì phát hiện dưới hố bom có chân tay bộ đội đất vùi lấp không hết, xác định có 2 thi thể. Còn số lượng vùi lấp bên dưới thì Chan Thoun không biết bao nhiêu.


Xương, cúc áo bộ đội và nhiều mảnh bom đạn được tìm thấy
Nhận tin báo, Đội K72 đã cùng nhân chứng và địa phương tiến hành khảo sát. Vị trí là một hố bom có bán kính khoảng 10m, tọa độ google map 12,6851006, 104,9094347, cách bờ sông Stuong Sean 100m, cách chợ Kampong Thom 4km theo đường chim bay về hướng Đông Nam. Xung quanh có nhiều hố bom và còn khá nguyên vẹn chưa bị cày xới.

Hiện Đội K72 vẫn tiếp tục đào tìm để gom nhặt từng mảnh xương và các di vật còn lại
Qua tra cứu thông tin từ phía Mỹ do một người dân là Lâm Hồng Tiên cung cấp, khu vực này là vị trí đóng quân của bộ đội Việt Nam năm 1970 và ngày 26-5-1970 là mục tiêu đánh bom của không quân Mỹ.
Đội K72 đã tiến hành đào tìm tới độ sâu 1,5m thì phát hiện có xương, cúc áo bộ đội và nhiều mảnh bom đạn. Hiện Đội K72 vẫn tiếp tục đào tìm để gom nhặt từng mảnh xương và các di vật còn lại.
Với những thông tin trên, Đội K72 rất mong các cựu chiến binh, các đơn vị tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu biết vị trí này cung cấp thông tin để xác định đơn vị, số lượng và danh tính các liệt sĩ.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0342 164 165, gặp đồng chí Ánh, Chính trị viên; hoặc 0865 111 771, gặp đồng chí Định, Đội trưởng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026