Thứ 2, 20/05/2024 11:07:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 14:00, 27/12/2021 GMT+7

KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC (1-1-1997 - 1-1-2022)

Nâng cao nhận thức tư tưởng - “chìa khóa” của thành công

Hồng Ánh
Thứ 2, 27/12/2021 | 14:00:56 516 lượt xem
BPO - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”. Vì thế những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị sắc bén cho bộ đội, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ, hiểu rõ tính tất yếu khách quan, sự cần thiết phải giữ nghiêm kỷ luật quân đội. Từ đó xây dựng ý thức tự giác trong chấp hành kỷ luật, pháp luật; quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

BĐBP Bình Phước quản lý đoạn biên giới dài, địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng không đồng bộ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều và vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là buôn bán hàng cấm, hàng lậu. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, dịch Covid-19 xuất hiện, 100% cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phải gác lại mọi tâm tư, tình cảm, công việc riêng để ngày đêm “căng mình” thực hiện “nhiệm vụ kép” trên biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thiện giúp các gia đình có trường hợp nhiễm Covid-19 thu hoạch mùa vụ

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng được vận dụng linh hoạt, đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy giáo dục làm trung tâm, trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh và niềm tin làm thước đo. Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống với phong trào xây dựng “đơn vị 3 nhất”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tình hình tư tưởng được tiến hành thường xuyên, liên tục, từ sớm, từ xa, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, củng cố tình yêu thương con người, đồng chí, đồng đội. Càng trong điều kiện khó khăn, vất vả thì công tác càng được triển khai thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng duy trì thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chế độ sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, sinh hoạt dân chủ, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm... Nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công bằng, cởi mở, giải quyết, phúc đáp kịp thời, thấu đáo mọi tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, thắc mắc chính đáng của bộ đội. 

Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Hướng dẫn số 967/HD-CCT ngày 5-7-2021 của Cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 1390/KH-BCH tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị để rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp khắc phục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật trong BĐBP tỉnh. Trong đó, tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, chủ trì cấp ủy các tổ chức đảng và chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” và “5 chủ động” (nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng của bộ đội). Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. 

Đội ngũ chỉ huy các cấp phải gần gũi, sâu sát theo phương châm “4 không”, “3 có” và “3 nên” để nắm bắt tâm tư tình cảm, hoàn cảnh gia đình nhằm có những động viên, chia sẻ và chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm, động viên, tặng quà hỗ trợ những gia đình quân nhân khó khăn. “Người cán bộ chỉ huy các cấp cần phải tôn trọng, gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu, không máy móc, công bằng, không phân biệt đối xử với cán bộ, chiến sĩ” - Đại tá Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.  

Bằng những nỗ lực và các biện pháp tích cực, chủ động, nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, không dao động, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng năm 2021, BĐBP Bình Phước đã phát hiện, bắt, xử lý 405 vụ/495 đối tượng (tăng 246 vụ/395 đối tượng so với năm 2020). Tang vật thu giữ gồm: 97.985 gói thuốc lá, 974,5kg pháo, 6,87m3 gỗ, 16.150kg giấy phế liệu, 90 lít thuốc diệt cỏ, 5 xe ôtô, 36 xe máy… Đặc biệt, ngày 15-12-2021, tại khu vực gần cột mốc 65/6 (1) thuộc ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã phát hiện và bắt quả tang Pich Phan Na (SN 1987) trú ấp Ô Am, xã Srekhtum, huyện Kaev Seima, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia đang vận chuyển khoảng 1,17kg ma túy đá vào Việt Nam tiêu thụ.  

Bên cạnh đó, trong năm, BĐBP tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền được 1.252 buổi/21.456 lượt người tham gia; tuyên truyền nhỏ lẻ được 8.945 hộ; tổ chức lao động giúp dân 4.855 ngày công; khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 1.482 người; tặng 230 ngàn khẩu trang cho hành khách xuất nhập cảnh, nhân dân và học sinh trên địa bàn khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân với tổng trị giá hơn 8,87 tỷ đồng. Trích từ nguồn tăng gia sản xuất và vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân khu vực biên giới tặng các đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu và nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương 40 tấn rau, củ, quả, 1.520kg thịt, cá, cùng với 3.850kg gạo để phòng, chống dịch Covid-19.

  • Từ khóa
134577

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu