Thứ 2, 20/05/2024 12:33:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 09:51, 09/12/2021 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LLVT TỈNH BÌNH PHƯỚC (25-12-1945 - 25-12-2021)

Vững vàng thế trận lòng dân

Bùi Viết Hùng
Thứ 5, 09/12/2021 | 09:51:40 550 lượt xem
BPO - Lịch sử đã chứng minh, khi lòng dân thuận thì nước mạnh, lòng dân không yên là nước suy. Đây là bài học sống còn trong lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vì vậy xây dựng “thế trận lòng dân” là quan điểm xuyên suốt trong đường lối quốc phòng của Đảng. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Qua đó nâng cao nhận thức chính trị, quyền và trách nhiệm công dân cho cán bộ, đảng viên, LLVT và toàn dân về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ.

Lấy dân làm gốc

Quá trình thực hiện, LLVT tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, LLVT tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy tập trung xây dựng 15 xã biên giới vững mạnh toàn diện, xây dựng 16 chốt dân quân và 9 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, 3 điểm dân cư liền kề đồn biên phòng, xây dựng 85 căn nhà với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Những điểm, chốt dân cư đã phát huy tác dụng như “lá chắn thép” trong giữ vững ổn định khu vực biên giới; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, năng lực, trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự, hệ thống chính trị địa phương về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, bảo vệ địa bàn khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Vũ Tiến Điền, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh và linh mục Lê Công Văn, Quản xứ giáo xứ Đồng Tâm, huyện Đồng Phú mở băng khánh thành công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao và khu vui chơi cho thiếu nhi tại giáo xứ Đồng Tâm

Trong đợt dịch vừa qua, LLVT tỉnh đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia chống dịch bằng nhiều việc làm cụ thể xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Các lực lượng tham gia chống dịch đã không quản ngại khó khăn, vừa huấn luyện vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch. Trên tuyến biên giới đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai 65 chốt kiểm soát, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán trái phép qua biên giới nhằm kiểm soát chặt chẽ và chống lây lan bệnh dịch. Trong nội địa đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành lập 82 tổ, chốt phòng, chống dịch tại địa bàn; quản lý, duy trì tốt các khu cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc để quản lý, cách ly theo quy định đối với lao động từ vùng dịch trở về địa phương.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, cơ quan quân sự các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hàng tỷ đồng để tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phía Nam như: Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh... xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm đồng đội, tặng bò giống cho nhân dân trên tuyến biên giới, nâng bước em đến trường... Những việc làm đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và LLVT tỉnh; từ đó phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Xây dựng “thành trì” vững chắc

Để củng cố “thế trận lòng dân”, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải đặt lên hàng đầu. Cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình và yêu cầu xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ, từ đó có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để củng cố “thế trận lòng dân”, LLVT tỉnh xác định tập trung xây dựng, biên chế các đơn vị dự bị động viên hùng hậu “tinh gọn, chắc”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, trong đó lấy chất lượng chính trị làm then chốt; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sát, đúng với từng đối tượng. Nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh; kiên quyết không để bị động bất ngờ.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò của LLVT trong thực hiện công tác dân vận, luôn bám sát và thực hiện tốt công tác dân vận và tuyên truyền. Đặc biệt, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xác định nội dung tiến hành công tác dân vận cho phù hợp. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, quân - dân y kết hợp, các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xử lý có hiệu quả những vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng LLVT các cấp vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. 

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong thời kỳ mới là xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó là cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

  • Từ khóa
133657

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu