Thứ 2, 20/05/2024 19:15:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 14:18, 03/08/2021 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh tập trung đột phá công tác hậu cần

Quang thạch
Thứ 3, 03/08/2021 | 14:18:51 837 lượt xem
BPO - Hậu cần là ngành chăm lo trực tiếp đời sống, vật chất để phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ của ngành luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những chiến công vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước.

Phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết

Nói đến hậu cần là phải nói đến sự đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần thường xuyên, tập trung giữ ổn định, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội trong thời gian qua. Từ đó, góp phần không nhỏ vào công tác huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao của Bộ CHQS tỉnh.

Vườn rau thủy canh tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Theo Thượng tá Trần Thế Anh, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, giai đoạn cách mạng hiện nay đang đặt ra cho ngành hậu cần những mục tiêu, yêu cầu rất cao, với không ít khó khăn, thách thức. Nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, ảnh hưởng không nhỏ đến bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, coi trọng xây dựng hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội, ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tạo chuyển biến toàn diện hơn nữa trên các mặt công tác hậu cần.

Tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh, gọn cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn nên ngành hậu cần tiếp tục hoạt động hiệu quả, thống nhất, đồng bộ. Chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần được nâng lên. Đời sống bộ đội được giữ vững, ổn định. Đặc biệt, ngành đã phát huy vai trò nòng cốt, cùng các cơ quan trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, được  nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn

Từ đầu năm đến nay, ngành hậu cần đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo duy trì đủ lượng vật chất, phương tiện dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, luân phiên bảo đảm chất lượng tốt. Bảo đảm chế độ hậu cần cho các đối tượng đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng theo Thông tư 78 của Bộ Quốc phòng. Cơ cấu bữa ăn hợp lý, tích cực cải tiến chế biến, bảo đảm cho bộ đội ăn hết tiêu chuẩn, ăn ngon, tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thượng tá Trần Thế Anh cho biết: “Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động của toàn quân, công tác hậu cần tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện. Ngành hậu cần đã bám sát nhiệm vụ,  làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho Bộ CHQS tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”. 

Công tác hậu cần còn thể hiện tốt ở khai thác tiếp phẩm và đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban CHQS huyện, thị xã, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát huy hiệu quả mô hình khu sản xuất tập trung gắn với căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 158/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu về bảo đảm hậu cần, chủ động trồng rau, chăn nuôi... Theo đó, Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS huyện, thị xã, thành phố, đơn vị đã chăm sóc tốt 686 ha cao su, 35 ha quýt, bưởi; 69,2 ha điều; 220 ha tràm, duy trì đàn heo 600 con và chuẩn bị 400 ngàn cây tràm giống trồng tại các khu vực sản xuất tập trung cấp tỉnh, huyện,... Từ đó tạo nguồn phục vụ công tác hậu cần của Bộ CHQS tỉnh tốt hơn.

Đối với công tác quân y, việc bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho bộ đội, hệ thống quân y các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn về nhân lực và trang bị, thiết bị. Quân y các cấp đã chủ động tham mưu làm tốt vệ sinh, phòng chống dịch bệnh H5N1, sốt rét; đặc biệt là dịch Covid-19. Ngành cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương thường xuyên cập nhật tình hình dịch Covid-19, sẵn sàng cứu chữa khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh

 Công tác tham mưu UBND tỉnh cũng được thực hiện thường xuyên và kịp thời như: kế hoạch tiếp nhận, điều hành, quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; bảo đảm vật chất, phương tiện tham gia phòng, chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, tiếp nhận, xử trí tình huống khi có dịch; xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 1.409 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, kết quả 100% âm tính; kiện toàn các tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại sở chỉ huy bao gồm: tổ phản ứng nhanh, tổ tiêu trùng khử độc, tổ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2... 

Với những nỗ lực, ngành hậu cần đã vận chuyển vật chất, cơ động lực lượng đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, ngành bảo đảm an toàn tuyệt đối bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích phương tiện vận tải, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ... Kết quả kiểm định an toàn kỹ thuật đợt 1/2021 với 100% xe đạt yêu cầu.

Thượng tá Trần Thế Anh, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh

Cùng với đó, ngành cũng đã phối hợp Bệnh viện 7B, Bệnh viện Quân dân y 16, Bệnh viện đa khoa tỉnh triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng thường trực, dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tham gia phòng chống dịch Covid-19 (trong đó, bộ đội 1.198/1.471 người, đạt 81,4%; dân quân thường trực 133/137, đạt 97%); phun thuốc diệt muỗi, côn trùng xung quanh doanh trại, tổng diện tích 86.200m2. Ngoài ra, hoạt động kết hợp quân - dân y cũng góp phần đáng kể chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: tặng quà cho 150 đồng bào Khmer tại phường Tân Xuân, Tân Thiện (TP. Đồng Xoài) và 400 người đồng bào nghèo tại huyện Bù Gia Mập trị giá 250 triệu đồng. 

Với việc nâng cao chất lượng, xây dựng ngành hậu cần chính quy, mở rộng dân chủ, minh bạch hoạt động, ngành hậu cần đã duy trì nền nếp chính quy từ cơ quan đến cơ sở. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, kho trạm hậu cần, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật ở các cấp và đảm bảo an toàn giao thông đang ngày càng khẳng định uy tín và chất lượng, hiệu quả công tác của ngành.

  • Từ khóa
127631

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu