Người biểu tình bạo lực đốt phá trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc
Chiều 20-10, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã buộc phải dùng đạn hơi cay để giải tán và ngăn chặn hành động bạo lực của những người biểu tình quá khích, cảnh báo những người biểu tình chấm dứt ngay lập tức các hành vi phạm pháp này.
Cảnh sát cũng kêu gọi người dân sống gần khu vực đó hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Theo phóng viên tại Hong Kong, trước đó, người biểu tình tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục đổ ra đường, đến khu vực tập trung tuần hành tại vườn hoa Salisbury, khu Cửu Long.
Nhiều người biểu tình quá khích có hành vi phá phách các cửa hiệu và thiết bị công cộng trên các tuyến đường tại khu vực Mong Kok, Yau Ma Tei, Jordan và Tsim Sha Tsui.
Nhiều đối tượng đã ném bom xăng, phun sơn và dùng vật cứng đập phá các thiết bị ở một số nhà ga tàu điện ngầm quanh khu vực này.
Cùng ngày, nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hong Kong đã tuyên bố tạm thời đóng cửa một số ga tàu điện ngầm cũng tạm ngừng phục vụ từ đầu giờ chiều.
Cơ quan Quản lý tiền tệ Hong Kong cho biết khoảng 500 máy ATM ở thành phố này sẽ không hoạt động vào cuối tuần vì lý do an toàn.
Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân sống trong và gần khu vực biểu tình hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Làn sóng biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hong Kong đã kéo dài hơn 4 tháng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã khiến kinh tế của vùng lãnh thổ này lao đao và đối mặt với nguy cơ suy thoái đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026