Một cuộc họp của Thượng viện Italy ở Rome
Tối 30-9, Chính phủ mới của Italy đã nhất trí thông qua Tài liệu Kinh tế và tài chính hằng năm - văn bản mang tính định hướng trong việc xây dựng kế hoạch ngân sách 2020 của nước này.
Các mục tiêu đề ra trong tài liệu này được đánh giá là khá phù hợp với các quy định của Ủy ban châu Âu (EC) về mức nợ công và thâm hụt ngân sách.
Chính phủ Italy đề ra mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2020 của nước này ở mức 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng nhẹ so với mức 2,1% dự kiến trước đó, và sẽ giảm dần còn 1,8% vào năm 2021 và 1,4% vào năm 2022.
Cùng với đó, Chính phủ Italy cũng đặt mục tiêu giảm nợ công tính theo GDP trong 3 năm tới, từ mức 135,2% trong năm 2020, còn 133,4% vào năm 2021 và còn 131,4% vào năm tiếp theo.
Những mục tiêu này sẽ hỗ trợ chính phủ xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2020, dự kiến được thông qua vào cuối năm nay.
Ước tính đến cuối năm 2019, nợ công của Italy ở mức 135,7% GDP - cao thứ hai Liên minh châu Âu (EU) sau Hy Lạp.
Trong tài liệu này, Chính phủ Italy dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,6% vào năm 2020.
Bộ Tài chính đề xuất kế hoạch ngân sách năm 2020 trị giá 29 tỷ euro (31,6 tỷ USD). Tuy nhiên, các thành viên nội các vẫn đang xem xét kế hoạch ngân sách này.
Hiện, Rome đang cân nhắc tăng thuế giá trị giá tăng (VAT) từ ngày 1-1-2020 nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026