Thị trưởng thành phố Mogadishu Abdirahman Omar Osman. (Nguồn: Reuters)
Ngày 1-8, Chính phủ Somalia cho biết Thị trưởng thành phố Mogadishu Abdirahman Omar Osman đã thiệt mạng do bị thương nặng trong vụ tấn công của các phần tử khủng bố al-Shabab nhằm vào văn phòng của ông này hồi tuần trước.
Theo Văn phòng Tổng thống Somalia, Thị trưởng Abdirahman Omar Osman đã tử vong tại một bệnh viện ở thủ đô Doha của Qatar.
Vụ tấn công do một kẻ đánh bom liều chết là nữ tiến hành ngày 24-7 và hiện nhóm khủng bố al-Shabab đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công, đồng thời nói rằng mục tiêu của vụ tấn công là Đặc phái viên của Liên hợp quốc James Swan.
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông James Swan tới thăm ông Osman, khiến 6 người thiệt mạng và một số người bị thương nặng, trong đó có ông Osman.
Mogadishu thường xuyên phải đối mặt với các vụ tấn công của Al-Shabab, nhóm cực đoan đã hoạt động trong hơn một thập kỷ qua nhằm lật đổ Chính phủ Somalia. Mới đây, ngày 22-7, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại thủ đô khiến 17 người thiệt mạng và hơn hai chục người bị thương.
Ngay sau vụ đánh bom liều chết, nhiều quan chức Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) đã lên án vụ tấn công. Ông Swan, hiện là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOM), khẳng định Liên hợp quốc luôn sát cánh cùng người dân và Chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống khủng bố.
Trong khi đó, đặc phái viên của AU Francisco Madeira khẳng định các vụ tấn công mặc dù gia tăng tại Somalia nhưng sẽ không thể đẩy lui quyết tâm mạnh mẽ phát triển đất nước của người dân và chính phủ quốc gia vùng Sừng châu Phi này. Ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026