Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhìn quốc đảo Tuvalu từ trên máy bayTheo phóng viên tại New York, ngày 17-5, trong chuyến thăm quốc đảo Thái Bình Dương Tuvalu, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo Tuvalu đang đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu từ việc nước biển dâng cao; điểm cao nhất ở quốc đảo này chỉ cao hơn 5m so với mực nước biển.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tuvalu, Enele Sosene Sopoaga, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh Tuvalu là quốc đảo chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hơn bất cứ nơi nào trên thế giới và “chúng ta phải ngăn chặn Tuvalu và thế giới chìm trong nước.”
Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở các nước sẽ tác động đến tình trạng biến đổi khí hậu và khiến cho các nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu của quốc đảo Tuvalu không đạt được hiệu quả; kêu gọi các nước cần thay đổi chính sách về năng lượng, giao thông và quản lý các thành phố.
Ông Guterres đánh giá cao những nỗ lực của Tuvalu trong việc triển khai các chương trình thích ứng và khả năng phục hồi trước tình trạng biến đổi khí hậu. Đồng thời, người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ tinh thần đoàn kết sâu sắc và sự hỗ trợ toàn diện của Liên hợp quốc đối với chính phủ và người dân Tuvalu trong quyết tâm bảo vệ đất nước.
Trong một nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, Liên hợp quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng định về hành động khí hậu năm 2019 tại New York, Mỹ nhằm đảo bảo tất cả các quốc gia chấp nhận thực hiện cam kết trung hòa carbontoàn cầu vào năm 2050 để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ xuống dưới 1,5 độ C.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026