Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại bệnh viện ở Bundibugyo, phía tây Uganda ngày 17-8-2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo một kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Structural & Molecular Biology ngày 4-3, các nhà khoa học đang tiến hành phân tích một loại kháng thể có khả năng giúp phát triển một loại vaccine đa năng phòng ngừa căn bệnh gây chết người này.
Giáo sư Kartik Chandran thuộc trường Đại học Y Albert Einstein ở thành phố New York (Mỹ) cho biết ông và các đồng nghiệp đã xác định được "Gót chân Achilles" của Ebola, sau khi nghiên cứu kháng thể lấy từ cơ thể một bệnh nhân sống sót sau đại dịch Ebola ở Tây Phi.
Đây là lần đầu tiên giới khoa học tin rằng họ đã xác định được một loại kháng thể có thể được sử dụng để bào chế vaccine phòng ngừa cả ba chủng virus Ebola ở người, thay vì chỉ một chủng như hiện nay.
Theo Giáo sư Kartik Chandran, các nhà nghiên cứu đã phân tích kháng thể hoạt động hiệu quả đối với hai chủng virus Ebola. Họ có thể xác định rõ ràng phần virus mà kháng thể nhắm mục tiêu tới và nhận thấy rằng nó đã sử dụng "vật liệu ngụy trang" để có thể xâm nhập chủng virus Ebola thứ 3 được biết đến ở người.
Dịch Ebola có thể gây tử vong cho 90% số bệnh nhân mắc bệnh nếu không được điều trị. Căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người trong hai năm 2014 và 2015 ở Tây Phi-khu vực bùng phát bệnh xuất huyết nghiêm trọng nhất.
Theo Giáo sư Chandran, do nhiều động vật mang các biến thể của virus có thể lây truyền sang con người, nên dịch bệnh Ebola rất khó dự đoán. Vì vậy, việc phát hiện một kháng thể chống lại được tất cả các chủng virus Ebola có thể mở đường cho phương pháp điều trị cho căn bệnh này.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ebola là căn bệnh do virus với các triệu chứng ban đầu như: sốt đột ngột, đau cơ, đau họng. Sau đó người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy, một số trường hợp có thể bị xuất huyết cả bên trong và bên ngoài.
Căn bệnh này lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần gũi với động vật bị nhiễm bệnh. Tiếp đó, virus sẽ lây lan từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc nội tạng nhiễm bệnh, hay lây gián tiếp qua môi trường ô nhiễm. Thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ 2 ngày đến 3 tuần và rất khó để chẩn đoán bệnh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026