Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Taliban sẽ diễn ra tại Pakistan, quốc gia láng giềng của Afganistan và là nước đang phải chịu khá nhiều áp lực trong việc phải dùng ảnh hưởng của mình để ép Taliban đàm phán trực tiếp với Chính phủ Afghanistan.
Trong thông báo đưa ra trước đó hôm 12-2, Taliban cho biết phái đoàn thương lượng của lực lượng này sẽ gồm 14 thành viên, trong đó có ông Mullah Abbas Stanikzai và Anas Haqqani, em trai của thủ lĩnh mạng lưới Haqqani - một nhánh của Taliban.
Cho đến nay, Taliban vẫn từ chối đàm phán trực tiếp tay đôi với chính quyền của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, nhưng đồng ý sẽ tham gia vào các vòng đàm phán mở rộng có đông thành phần. Cuộc đàm phán ở Qatar sắp tới là một trong số đó.
Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột của Mỹ ở Afghanistan đã được đẩy mạnh từ năm 2018 sau khi Mỹ bổ nhiệm Đặc phái viên người gốc Afghanistan Zalmay Khalilzad đứng đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban.
Hiện ông Khalilzad đang trong chuyến công du tới Bỉ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Afghanistan và Pakistan từ ngày 10 đến 28-2 để thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan và đưa tất cả các phe phái ở nước này tham gia vào đối thoại.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026