Một địa điểm bầu cử ở El Salvador
Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy ông Nayib Bukele, cựu Thị trưởng San Salvador, thuộc đảng Liên minh Vĩ đại vì đoàn kết dân tộc (GANA) cánh hữu, đang nhận được 53% sự ủng hộ của cử tri sau khi lên án mạnh mẽ các chính trị gia của các đảng tham chính tham nhũng.
Doanh nhân 37 tuổi này trước đó bị khai trừ khỏi đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Farabundo Martí (FMLN) cầm quyền do vi phạm kỷ luật đảng.
Trong khi đó, người hiện đứng thứ hai trong cuộc đua vào vị trí tổng thống là ông Carlos Calleja, chủ của chuỗi siêu thị lớn nhất El Salvador, thuộc đảng đối lập Liên minh Cộng hòa dân tộc (ARENA), với 30,7% sự ủng hộ của cử tri; và cựu Ngoại trưởng Hugo Martinez thuộc đảng FMLN với 14,1% sự ủng hộ.
Các đề xuất và cam kết tranh cử của các ứng cử viên tập trung vào nhiều vấn đề then chốt của đất nước như giảm tỷ lệ tội phạm, bạo lực, giảm thuế, tăng cường đầu tư hạ tầng kết nối thành thị và nông thôn, chống tham nhũng và giảm tỷ lệ đói nghèo.
Theo luật bầu cử El Salvador, để giành chiến thắng ở vòng đầu tiên, ứng cử viên cần nhận được hơn 50% số phiếu bầu, nếu không, một cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tiến hành, dự kiến vào ngày 10-3-2019.
Trước đó, Tòa Bầu cử tối cao El Salvador (TSE) thông báo 4.524 quan sát viên, trong đó có 1.983 quốc sát viên quốc tế, sẽ giám sát cuộc bầu cử tổng thống nước này. Khoảng 5,2 triệu công dân El Salvador có đủ tư cách đi bỏ phiếu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026