Lắp ráp xe ôtô ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản
Thực tế này cho thấy rõ tình trạng thiếu lao động trầm trọng tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới khi dân số đang ngày càng bị già hóa.
Theo số liệu của bộ trên, trung bình trong năm qua, cứ 100 người tìm việc thì có tới 161 việc làm sẵn sàng. Nếu tính riêng tháng 12, tỷ lệ này còn cao hơn (100-163).
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố các số liệu riêng rẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 12 tiếp tục giảm, chỉ còn 2,4%, giảm 0,1% so với tháng trước đó.
Thị trường lao động Nhật Bản đã bị thu hẹp trong nhiều năm qua do dân số ngày càng bị già hóa vì tỷ lệ sinh rất thấp. Bên cạnh vấn đề thiếu hụt lao động, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cũng đang phải vất vả chống đỡ với tình trạng giảm phát kinh niên.
Tháng trước, Ngân hàng Nhật Bản đã giảm dự báo lạm phát trong tài khóa 2018 (tính đến hết tháng 3 tới) từ mức 1,4% xuống còn 0,9%.
Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm trong ba tháng, từ tháng 9/2018, sau một loạt thảm họa thiên tai, ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu.
Tuy nhiên, giới chuyên gia hy vọng một sự phục hồi trong 3 tháng cuối của tài khóa 2018 (đến tháng 3/2019) nhờ kinh tế toàn cầu nhìn chung bền vững.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026