Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Tehran Times)
Theo ông Zarif, không có luật quốc tế nào cấm một chương trình như vậy.
Ngoại trưởng Zarif, người đang có chuyến thăm tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ, cho biết việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đạt được với các cường quốc trên thế giới là một phương án được Tehran cân nhắc, song không phải là phương án duy nhất.
Hồi đầu tháng này, Mỹ đã cảnh báo Iran không theo đuổi kế hoạch phóng 3 tên lửa không gian mà theo Washington là sẽ vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Tehran sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
Iran đã loại bỏ khả năng đàm phán với Washington về năng lực quân sự của nước này, đặc biệt là về chương trình tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Tehran cho rằng chương trình tên lửa chỉ đơn thuần nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời bác bỏ tên những tên lửa này có khả năng lắp đặt đầu đạn hạt nhân.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026