(Nguồn: Premium Times Nigeria)
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Mali và cũng là một nghị sĩ Quốc hội, ông Karim Keita cho hay 33 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công vào ngôi làng Khoul Hogo Peul.
Trong khi đó, một nguồn tin an ninh giấu tên cũng xác nhận thông tin này. Một vài ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong vụ tấn công trên, cách thủ phủ Bankass của vùng này 117km.
Bạo lực gia tăng tại miền Trung Mali giữa người Fulani và người Dogon, xuất phát từ những cáo buộc người Fulani thả gia súc trên đất của người Dogon và những tranh cãi liên quan đến việc tiếp cận nguồn nước và đất đai.
Đất nước Mali cũng rơi vào tình trạng bất ổn kể từ năm 2012 khi các dân quân Tuareg chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc quốc gia này.
Cuộc xung đột ở Mali đã leo thang nghiêm trọng với các hoạt động của các phần tử Hồi giáo, cũng như sự can thiệp quân sự của Pháp.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026