Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở Samjiyon, Triều Tiên ngày 20-9-2018
Đây là động thái được dư luận hết sức chú ý trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên chưa thực hiện chuyến thăm đáp lễ tới Seoul như cam kết với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9 tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30-12 tuyên bố không có thiệt hại nào được báo cáo liên quan tới vụ rò rỉ thông tin cá nhân của gần 1.000 người đào tẩu Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới, bộ này nêu rõ: "Kể từ hôm 27-12, chúng tôi đã thông báo với những người bị ảnh hưởng từ vụ xâm nhập nói trên và đã điều hành một trung tâm tiếp nhận mọi thông báo thiệt hại. Tuy nhiên, từ đó tới nay không có khiếu nại nào được đưa ra."
Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công mạng làm rò rỉ thông tin và nơi khởi phát vụ tấn công.
Khi được hỏi liệu Triều Tiên có thể là thủ phạm hay không, một quan chức chính phủ trước đó cho biết ông không thể trả lời vì vụ việc đang được điều tra.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026