
Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nêu rõ: “Rõ ràng rằng chúng tôi đang phải đối mặt với sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Nhưng điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi trong chính sách?. Tôi có thể khẳng định với các bạn là không."
Trước đó, Ngoại trưởng Zarif từng tuyên bố Iran sẽ không đàm phán vì sức ép của Mỹ. Theo ông, Tehran sẽ không tiến hành đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên, trong bối cảnh các điều kiện chưa chín muồi.
Mỹ đã áp đặt 2 vòng trừng phạt đối với Iran trong năm nay sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), ký hồi năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).
Cũng tại diễn đàn trên, đề cập đến cuộc xung đột ở Yemen, ông Zarif đã phủ nhận việc trang bị vũ khí cho lực lượng phiến quân Houthi để chiến đấu chống lại các lực lượng của chính phủ nước này.
Ông Zarif cho biết: “Chúng tôi không bao giờ cung cấp vũ khí cho Houthi. Họ có đủ vũ khí, họ không cần đến vũ khí từ Iran. Việc cho rằng Iran chuyển vũ khí tới Yemen chỉ là 'những luận điệu' trong khi có “những sự thật” rằng các nước khác đã chuyển vũ khí tới đây."
Theo ông Zarif, Mỹ và Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về “thảm họa nhân đạo” đang diễn ra ở Yemen. Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc chính quyền Riyadh về việc tìm cách “gây căng thẳng” với Iran.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026