Xung đột giữa người biểu tình Palestine và binh sỹ Israel ở phía bắc Dải Gaza ngày 19-11-2018. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Theo các quan chức Mỹ thân cận với Nhà Trắng, việc trì hoãn là do chính phủ Mỹ cần thêm thời gian để đào tạo số nhân viên mới đã được tuyển để giúp triển khai kế hoạch này.
Mỹ đã xây dựng Kế hoạch hòa bình Trung Đông trong 2 năm qua do con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Jason Greenblatt, chủ trì.
Kế hoạch này được cho là đã phải trì hoãn công bố một số lần do các nguyên nhân khác nhau.
Các thành viên trong nhóm xây dựng Kế hoạch hòa bình đã rất thận trọng khi đề cập đến lịch trình và thời hạn cuối công bố Kế hoạch và nay gần như công nhận rằng sẽ không bao giờ là hoàn hảo cho việc công bố Kế hoạch khi dựa vào các bên liên quan là Israel, Palestine và Arab giải quyết các vấn đề chính trị phức tạp trong nước.
Nhóm soạn thảo cũng đã từ bỏ hy vọng cho rằng Palestine sẽ ngồi vào bàn đàm phán trước khi được biết nội dung chi tiết của Kế hoạch.
Sau khi Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, các ông Kushner và Greenblatt cho rằng chính quyền Palestine cần thời gian để hạ nhiệt căng thẳng và trở lại bàn đàm phán.
Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra, dẫn tới việc nhóm soạn thảo đánh giá Mỹ cần lôi kéo sự tham gia của khu vực vào thực hiện Kế hoạch này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026