Một chiếc máy bay chiến đấu thế hệ mới của Airbus được giới thiệu tại Berlin, Đức vào tháng 11 vừa qua
Theo một nguồn tin riêng thân cận với chương trình, Paris và Berlin ban đầu có kế hoạch chỉ đề nghị Tây Ban Nha làm quan sát viên của chương trình, nhưng đã thay đổi kế hoạch sau khi thảo luận mở rộng với các quan chức Tây Ban Nha.
Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cũng đã chính thức đề nghị được tham gia như một đối tác đầy đủ của chương trình, vốn yêu cầu các bên phải đóng góp những chi phí nhất định.
Một nguồn tin từ Đức cho biết các bên có ý định ký một "bản ghi nhớ giữa ba quốc gia bên lề Triển lãm Hàng không Paris vào tháng 6/2019 ở Le Bourget."
Hồi tháng 7-2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lần đầu tiên thông báo về chương trình phát triển vũ khí tham vọng này.
Đến tháng 11-2018, hai nước đã loan báo rằng họ mong đợi ký hợp đồng với hãng Airbus và hãng hàng không Dassault vào đầu năm 2019 về chế tạo Hệ thống máy bay chiến đấu tương lai (FCAS), gồm chiến đấu cơ phản lực và nhiều chủng loại vũ khí liên quan, kể cả thiết bị bay không người lái.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026