Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã bóng gió rằng có ít nhất một thành viên NATO luôn sẵn sàng tăng cường hiện diện tại Biển Đen nhằm đáp lại lời kêu gọi của Kiev sau khi Nga bắt giữ các tàu và thủy thủ Ukraine tại Eo biển Kerch, song không đưa ra chi tiết rõ ràng.
Phát biểu với phóng viên, Ngoại trưởng Klimkin nêu rõ: "Điều tối quan trọng là cần có một câu trả lời rõ ràng và toàn diện với những hành động gây hấn của Nga ... (và) sự xâm phạm của Nga tới an ninh Biển Đen."
Các ngoại trưởng NATO nhóm họp tại Brussels đã thảo luận về sự đối đầu tại Biển Azov giữa Nga và Ukraine song không nhất trí bất kỳ biện pháp mới nào để trợ giúp cho Ukraine.
Ngoại trưởng Klimkin cho biết ông sẽ thảo luận với các quan chức EU vào tuần tới để xem xét liệu hành động đáp trả quốc tế có thể bao gồm việc cấm Nga hoạt động vận chuyển thương mại tại các cảng quốc tế.
Tuy nhiên, Kiev cùng ngày cũng cho hay Nga đã bắt đầu cho phép một số tàu tiến vào các cảng của Ukraine tại Biển Azov, một động thái có thể cho thấy một sự xoa dịu căng thẳng tại điểm nóng trong khu vực.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026