Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với đài truyền hình Nga nêu rõ: "Liệu có thể nói rằng điều này đồng nghĩa với việc tự động trao trả một phần lãnh thổ? Rõ ràng là không."
Tranh chấp quần đảo Kuril bắt nguồn từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, khi việc Liên Xô sáp nhập quần đảo này được xác nhận trong các hiệp ước hòa bình giữa các cường quốc chiến thắng và được Nhật Bản chấp nhận.
Tuy nhiên, Tokyo cho rằng một số đảo được nước này gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc không nằm trong thỏa thuận và cần được trao trả lại cho Nhật Bản.
Tranh chấp này đã cản trở việc hai nước ký một thỏa thuận hòa bình chính thức chấm dứt chiến sự thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Hồi tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Singapore đã nhất trí đẩy nhanh đàm phán về 4 đảo đang tranh chấp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông Abe sẽ thăm Nga vào đầu năm tới để đàm phán.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026