Đương kim Tổng thống Cameroon Paul Biya
Ngay sau kết quả trên được công bố, chính phủ nước này đã tăng cường an ninh tại khu vực thủ đô trong khi các vụ nổ súng vẫn xảy ra tại khu vực cộng đồng nói tiếng Anh bất ổn.
Theo kết quả kiểm phiếu, ông Biya, giữ chức tổng thống Cameroon từ năm 1982, đã giành được 71,3% số phiếu ủng hộ, vượt xa ứng cử viên sát nút Maurice Kamto - lãnh đạo Phong trào Tái sinh Cameroon (MRC) đối lập - người chỉ nhận được 14,2% phiếu bầu.
Cụ thể, ông Biya giành được 79,7% phiếu bầu tại vùng Adamaoua, 71,1% tại miền Trung và 90,4% tại miền Đông.
Hiện Chính phủ Cameroon đã siết chặt an ninh xung quanh tòa nhà Bưu điện ở thủ đô Yaounde sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi trên mạng xã hội tiến hành biểu tình phản đối kết quả bầu cử nói trên.
Xe cảnh sát chống bạo động và lực lượng an ninh đã được triển khai tại khu vực này.
Trước đó, ngày 21-10, giới chức Cameroon đã ra lệnh cấm phe đối lập tuần hành tại Douala - thành phố kinh tế đầu não của Cameroon. Sáng 22-10, một số vụ nổ súng vẫn xảy ra tại Buea - thủ phủ của cộng đồng nói tiếng Anh ở khu vực Tây Nam nước này.
Cameroon là quốc gia chủ yếu nói tiếng Pháp. Trong thời gian qua, quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn khi cộng đồng nói tiếng Anh tại hai tỉnh Vùng Tây Nam và Vùng Tây Bắc thúc đẩy những nỗ lực đòi độc lập.
Xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ ly khai đã khiến hàng trăm người tại hai tỉnh này thiệt mạng, trong khi khoảng 246.000 người phải dời bỏ nhà cửa và 25.000 người sang lánh nạn ở quốc gia láng giềng Nigeria.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026