Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson.
Theo ông Szamuela, rất khó để đánh giá mối đe dọa của Nga đối với Anh. Thậm chí chuyên gia này còn nhận định, chính nước Anh mới đang đe dọa Nga, khi triển khai các lực lượng gần với biên giới của Nga ở Ukraine, Biển Đen, và giờ là Bắc Cực và Biển Baltic.
Trong khi đó, ông Szamuely không thấy bất kỳ lực lượng Nga nào được triển khai ở Bắc Hải hay nơi nào đó ở Eo biển Manche.
Ngoài ra, tiến sỹ Szamuely nhận xét, London đang cố thuyết phục người Mỹ: "Hãy nhìn đây, Liên minh châu Âu (EU) có thể trở thành đối tác của Nga và đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bạn, nhưng chúng tôi, nước Anh, có thể ngăn điều này."
Tiến sỹ Szamuely chia sẻ quan điểm, một mặt đây là cách đánh lạc hướng dư luận khỏi sự thất bại rõ ràng của các cuộc đàm phán Brexit, mặt khác đây là âm mưu của Anh và Mỹ nhằm cản trở bất kỳ liên minh Nga-châu Âu nào.
Nga đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Âu, trong khi châu Âu, nhất là Đức, cung cấp khoản vốn đầu tư cho Nga.
Đề cập tới tuyên bố của Anh xây dựng căn cứ quân sự ở Na Uy nhằm đối phó với Nga, tiến sỹ Szamuely đánh giá động thái này cực kỳ khiêu khích bởi điều này chứng tỏ Anh đang cố ngăn cản Nga hưởng lợi từ chiến dịch hàng hải và tài nguyên ở Bắc Cực.
Trước đó, truyền thông Anh ngày 30/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Gavin Williamson cho biết, London sẽ triển khai 800 biệt kích đến Na Uy trong năm 2019 trong khuôn khổ chiến lược phòng thủ Bắc Cực mới của nước này nhằm giám sát hoạt động "gia tăng" của các tàu ngầm Nga.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026