Tên lửa S-300 PMU2 Favorit của Nga tham gia lễ diễu binh tổng duyệt kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Alabino, ngoại ô Moskva ngày 18-4-2012. (Ảnh: AFP/TXVN)
Phát biểu với phóng viên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Có rất nhiều chủ đề chúng tôi sẽ thảo luận với phía Nga. Tôi tin rằng quyết định mới nhất của họ chuyển giao S-300 sẽ nằm trong các chủ đề được thảo luận."
Theo ông Pompeo, ông cùng người đồng cấp Nga sẽ nỗ lực hết sức để tìm điểm chung khi mà hai bên còn khác biệt trong rất nhiều vấn đề.
Washington đang lo ngại về kế hoạch của Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria, cho rằng đây là một động thái "leo thang đáng kể" của Moskva trong việc hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc nội chiến.
Cùng ngày, theo Văn phòng thủ tướng Israel, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói rằng việc cung cấp hệ thống vũ khí tân tiến của Nga cho Syria sẽ làm gia tăng nguy cơ tại khu vực, khẳng định Israel sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh và lợi ích của mình, đồng thời cũng đã nhất trí với ông Putin về việc tiếp tục phối hợp giữa các lực lượng vũ trang hai nước.
Cuộc điện đàm này được thực hiện sau khi Nga tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần.
Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quyết định của Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria chỉ nhằm mục đích tăng cường an ninh cho quân đội Nga ở quốc gia Trung Đông này.
Đại diện Điện Kremlin chỉ trích vụ rơi máy bay Nga tại Syria sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa Moskva với Tel Aviv, đồng thời khẳng định vụ việc này nằm trong "dự tính" của Israel.
Ông Peskov cho hay các biện pháp đáp trả trong vụ rơi máy bay Il-20 đã được thảo luận tích cực ở cấp độ chuyên gia quân sự cũng như ban lãnh đạo Nga suốt tuần qua.
Chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga đã bị mất liên lạc vào đêm 17-9 (theo giờ địa phương) trong một cuộc tấn công của 4 máy bay tiêm kích Israel (F-16) vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia, Syria.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm bằng cách lợi dụng chiếc máy bay của Nga như một lá chắn trước hệ thống phòng không Syria.
Một tên lửa phóng lên từ hệ thống phòng không S-200 của Syria đã bắn nhầm vào máy bay Il-20 làm 15 quân nhân Nga trên máy bay thiệt mạng.
Đây là trường hợp bắn nhầm nghiêm trọng nhất của quân đội Syria kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào nước này theo đề nghị của Tổng thống Bashar Al Assad cuối năm 2015.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026