Khu vực xảy ra vụ đánh bom
Giới chức địa phương cho biết trong số 15 người bị thương có 4 người trong tình trạng nguy kịch.
Chưa có bên nào tuyên bố chủ mưu vụ tấn công, tuy nhiên chính quyền Philippines cáo buộc đây là hành động gây rối của nhóm Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ đánh bom ngày 28-8 cũng tại thị trấn Isulan làm 3 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Hai địa điểm bị tấn công cách nhau chỉ một khoảng cách ngắn.
BIFF là tập hợp các cựu thành viên của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF).
Sau khi nhóm này ký hiệp ước hòa bình với chính phủ, năm 2010, cựu chỉ huy thuộc MILF Ameril Umbra Kato đã tập hợp các thành viên bất mãn, phản đối hiệp ước hòa bình và thành lập BIFF.
Theo Chính phủ Philippines, khoảng 400 thành viên BIFF đang hoạt động tại miền Nam.
Nhóm này cũng là một trong những nhóm vũ trang tại Mindanao thề trung thành với tổ chức IS tự xưng.
Khu vực miền Nam Philippines đang được đặt dưới lệnh giới nghiêm kéo dài tới cuối năm nay sau cuộc tấn công của các tay súng ủng hộ IS vào thành phố Marawi hồi năm ngoái.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026