Người dân Venezuela xếp hàng chờ đổi tiền bên ngoài ngân hàng trung ương ở Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng chưởng lý Tarek William Saab cho hay những đối tượng trên bị cáo buộc tìm cách gây mất ổn định nền kinh tế. Trong số những người này có một số giám đốc của các chuỗi cửa hàng lớn bị cáo buộc đầu cơ và tích trữ các sản phẩm tiêu dùng cơ bản đã được chính phủ ấn định giá.
29 người trong số này đã được thả tự do có điều kiện và 10 người được miễn trừ lệnh bắt.
Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã đưa ra một loạt cải cách nhằm chấm dứt tình trạng suy thoái kinh tế đã kéo dài 4 năm và kìm hãm đà lạm phát phi mã, trong đó có thỏa thuận với các nhà sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp về việc ấn định giá cho 25 sản phẩm tiêu dùng cơ bản như thịt bò, thịt gà và trứng.
Bên cạnh đó, chính phủ cũng tiến hành đổi tiền, theo đó, đồng nội tệ Bolivar của Venezuela được điểu chỉnh giảm 5 số 0 và có tên gọi mới là đồng “Bolivar chủ quyền."
Giá trị của đồng Bolivar chủ quyền dựa trên cơ sở giá trị đồng petro, đồng tiền điện tử của Venezuela được định giá theo giá dầu với mức 1 petro tương đương 60 USD.
Đồng Bolivar bắt đầu được đưa vào lưu hành cách đây 10 năm nhưng đã liên tục lao dốc trong những năm gần đây do tình trạng lạm phát phi mã. Đặc biệt trong năm 2017, tỷ lệ lạm phát của Venezuela đã vượt quá 2.600% và theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì năm nay có thể lên tới 1.000.000%.
Ngoài ra, trong khuôn khổ gói biện pháp khôi phục kinh tế, Chính phủ của Tổng thống Maduro cũng chủ trương tăng lương cơ bản thêm 3.400%, điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng và giảm trợ cấp dầu mỏ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026