Một cơ sở lọc dầu ở cảng Basra, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đơn kiện do Tehran gửi lên ICJ nêu rõ các lệnh trừng phạt do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, vốn đã làm tổn hại tới nền kinh tế đang yếu kém của Iran, vi phạm một hiệp ước hữu nghị ít được biết đến mà hai nước ký kết năm 1955.
Hiện phía Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức. Theo dự kiến, giới luật sư Mỹ sẽ đưa ra luận điểm rằng tòa án Liên hợp quốc không có thẩm quyền trong tranh chấp này.
Bên cạnh đó, hiệp ước hữu nghị năm 1955 giữa hai nước không còn hiệu lực và lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Tehran không vi phạm hiệp ước nói trên.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026