Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS/TTXVN)
Phát biểu về một số nội dung trong đạo luật cấp phép quốc phòng mới của Mỹ, bà Zakharova nhấn mạnh: "Nga đang và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, bằng tất cả những công cụ sẵn có, cả về chính trị-ngoại giao và quân sự."
Bên cạnh đó, bà Zakharova khẳng định quan hệ hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ không nhằm vào một nước thứ ba nào.
Hôm 13-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký duyệt ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay cho năm tài chính 2019.
Luật này được đánh giá là đề cập trực tiếp đến quan hệ Nga-Mỹ, trong đó có những nội dung như không công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga, nhấn mạnh bất đồng về Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm ngắn và tầm trung (INF), và coi Nga là một trong những nguy cơ chính trong không gian mạng, bên cạnh Trung Quốc, Triều Tiên và Iran.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026