Xe tăng T-90 của Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22-8-2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tướng Lapin cho biết: "Hơn 350 vũ khí quân dụng hạng nặng đã được chuyển tới theo kế hoạch mua sắm quốc phòng cho các đơn vị quân sự của Quân khu Trung tâm kể từ đầu năm 2018, bao gồm khoảng 149 khí tài trong tháng 7."
Tướng Labin cho biết "các khí tài mới nhất bàn giao cho các đơn vị của quân khu gồm các máy bay trực thăng Mi-24P, xe thiết giáp chở quân BMP-2M, các trạm liên lạc Garmon mới nhất và các hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk, hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1 Solntsepyok và máy bay ném bom Su-34."
"Ngoài ra, hơn 100 khí tài gồm các phương tiện chuyên dụng hiện đại và tự động cũng được bàn giao cho tiểu đoàn cơ giới hóa đường sắt riêng được thành lập hồi tháng 7 tại Cộng hòa Udmurtia."
Theo vị Tư lệnh này, quân khu đã có kế hoạch tăng mức độ dự phòng vũ khí và khí tài hiện đại lên trên 54% vào năm 2018 và con số này sẽ tăng lên 70% vào năm 2020..

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026