Một nhà máy lắp ráp điện tử của Cuba tại thủ đô La Habana. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo OCPI, những quy định này (gồm 2 đạo luật, 3 sắc lệnh và 5 nghị quyết) sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý trong hướng dẫn thực hiện các thỏa thuận thương mại giữa các công ty trong nước và các công ty nước ngoài, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của nước ngoài.
Các quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 10 tới.
Giám đốc OCPI, bà Maria Sanchez Torres cho biết việc thông qua những quy định trên là việc làm cần thiết để giúp Cuba bảo hộ các quy trình sản xuất công nghiệp, các đồ án thiết kế, các thương hiệu, qua đó sẽ thúc đẩy quá trình đổi mới và kiểm soát các hoạt động chuyển giao công nghệ, các hoạt động đầu tư trong nước và của nước ngoài, các hoạt động buôn bán hàng hóa và dịch vụ.
Và điều quan trọng là những quy định này sẽ bảo vệ những bí quyết và các phát minh cũng như những thành quả mà Cuba sẽ đạt được trong tương lai nhờ sự hợp tác với các công ty nước ngoài.
Số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Cuba cho thấy, trong năm 2016, các công ty nước ngoài đã đề nghị Cuba cấp 163 bằng sáng chế, trong đó riêng các công ty của Mỹ đề nghị cấp 40 bằng bất chấp lệnh bao vây cấm vận của Mỹ.
Mới đây nhất, chính phủ Cuba đã kêu gọi các nhà thầu tư nhân của nước này đăng ký thương hiệu và biểu tượng thương hiệu với OCPI.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026