
Trả lời chất vấn tại Quốc hội Malaysia về lập trường của nước này, Ngoại trưởng Saifuddin cho rằng văn kiện được Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết năm 2002 dường như không đủ quyền để buộc tuân thủ hay phạt bên vi phạm.
Việc Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự, lắp đặt và thử nghiệm các thiết bị trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông gây quan ngại cho các nước ASEAN, trong khi việc Trung Quốc triển khai các đội tàu hải cảnh giống tàu chiến trên tuyến hàng hải chiến lược tạo nên sự căng thẳng trong khu vực.
Ngoại trưởng Malaysia nêu rõ: “Tất cả các bên cần tránh các hành động có thể tạo ra những căng thẳng và khiêu khích. Thay vào đó, cần tự kiềm chế và tránh các hành động quân sự.”
Trong một diễn biến khác, Nhật Bản dự kiến vào tháng Chín này sẽ điều tàu chở trực thăng tới Biển Đông trong hải trình dài hai tháng. Giới phân tích cho rằng động thái của Nhật Bản thể hiện việc Tokyo chia sẻ mối quan ngại với Mỹ về sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.
Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Nhật Bản cho biết: “Đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản để thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026