Vận chuyển người bị thương sau khi núi lửa phun trào. (Nguồn: AFP)
Theo phóng viên tại khu vực Mỹ Latinh, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa, Cecilio Chacaj, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 9 thi thể và 1 người sống sót, nhưng người này cũng mất sau đó tại bệnh viện. Tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 99 người và khoảng 200 người khác vẫn mất tích.
Thống kê sơ bộ của Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Guatemala (Conrad) cho biết thảm họa thiên nhiên này đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 1,7 triệu người, hơn 12.000 người phải đi sơ tán và 3.300 người bị mất nhà.
Trong khi đó, núi lửa Fuego dường như chưa dừng lại sau những đợt phun trào đầu tiên ngày 3-6. Trong ngày 5-6, một vụ nổ lớn tại núi lửa này đã khiến người dân sống gần khu vực phải sơ tán trên diện rộng.
Núi lửa Fuego bắt đầu phun trào với các vụ nổ nhẹ kèm nham thạch và cột tro cao 4.500m. Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa nằm cách thủ đô Guatemala City của Guatemala 45km về phía Tây Nam này trong 4 thập kỷ qua.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026